Triển khai hiệu quả các chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào

Thứ Tư, 05/04/2023, 11:34

Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Bộ Công an Lào Khamking Phuilamanyvong thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nâng cao hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 được tổ chức tại Vientiane (Lào), sáng 5/4, tại Bộ Công an Lào, Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với Bộ Công an Lào do Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an Lào, Thứ trưởng Bộ Công an Lào làm trưởng đoàn.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào chào đón Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác.

Trong không khí thân tình, nồng hậu, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao tặng lẵng hoa tới Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào cùng lời chúc mừng đến tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ Bộ Công an Lào và gia đình nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5/4/1961-5/4/2023) và năm mới Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc hội đàm với Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Bộ Công an Lào dành cho Đoàn Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục được duy trì, củng cố, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Quang cảnh hội đàm

Bộ Công an hai nước duy trì thường xuyên các kênh liên lạc, công tác phối hợp, trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Hai Bộ Công an đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác an ninh lần thứ XIII (từ ngày 14-17/3/2023) và Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ XII (từ ngày 28-31/3/2023). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng an ninh, cảnh sát hai nước triển khai công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng lãng hoa chúc mừng Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5/4/1961-5/4/2023) và năm mới Bunpimay.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng thông tin, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2023 đã ký giữa hai Bộ và nội dung hội đàm ngày 12/1/2023 giữa hai đoàn, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Bộ và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đến nay các hạng mục đầu tư, xây dựng theo thỏa thuận giữa hai Bộ đã cơ bản hoàn thành.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao tặng quà Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong.

Theo đó, những nội dung, kết quả được Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao, đó là triển khai Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác phòng, chống ma túy (ký tháng 8/2021). Việc trao đổi thông tin, phối hợp trong xây dựng kế hoạch, triển khai các chuyên án phòng, chống, đấu tranh với tội phạm ma túy được lực lượng thực thi pháp luật của hai Bộ Công an Việt Nam và Lào triển khai hiệu quả, chặt chẽ. Công tác xác minh, truy bắt những đối tượng truy nã của Việt Nam nghi lẩn trốn tại Lào và ngược lại cũng được Bộ Công an hai nước phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Khẳng định tội phạm ma túy là nguồn gốc của tất cả các loại tội phạm gây mất ANTT, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, tình hình kinh tế khó khăn càng nảy sinh ra những đối tượng phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là tội phạm ma túy. Chính vì lẽ đó, câu chuyện giải quyết “cung – cầu” ma túy phải rất cân bằng. Ngoài tấn công những đối tượng ổ nhóm, cầm đầu, cần phải làm sạch địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong tặng quà Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, hiện Bộ Công an đang xây dựng những "xã, bản không ma túy" ở vùng giáp biên, như tỉnh Nghệ An. Hai đồng chí Thứ trưởng cùng các thành viên trong buổi hội đàm cũng chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp “làm sạch” ma túy tại những địa bàn này đồng thời nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác. Việc tấn công mạnh mẽ, hiệu quả tội phạm ma túy sẽ giúp cho nguồn nhân lực của hai đất nước thêm khỏe mạnh, tiến bộ, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Lào.

Cùng với đó, hai đồng chí Thứ trưởng cũng trao đổi về công tác xây dựng trụ sở làm việc của Công an bản. Tính đến nay, hàng trăm trụ sở Công an bản đã được hoàn thành và bàn giao...

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Hai đồng chí Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội đàm.

Cũng tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, tối 4/4, ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Wattay, Thứ trưởng đã cùng Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong đến thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào. Đây là một công trình rất có ý nghĩa, được Bộ trưởng Bộ Công an hai nước phát lệnh thi công. Hiện nay, nhà thầu đang tích cực triển khai xây dựng các hạng mục của dự án, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Bộ Công an hai nước cũng thống nhất một số nội dung, thủ tục có liên quan nhằm thúc đẩy sớm việc hoàn thành những hạng mục như trong thiết kế xây dựng. Cùng với đó, nhiều nội dung liên quan đến khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên cũng được hai Thứ trưởng và các thành viên trong đoàn trao đổi, thống nhất.

Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hành động, hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong cùng hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với dự án triển khai xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân tại Lào, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý báu mà Chính phủ, Bộ Công an cũng như các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đang triển khai thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những kết quả từ việc triển khai dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân sẽ góp phần phát triển văn minh xã hội, đóng góp GDP, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Bộ Công an sẽ cử đoàn cán bộ sang phối hợp với Bộ Công an Lào và các bộ, ngành liên quan khảo sát các nội dung liên quan đến dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực tại Thủ đô Vientinane…

Trân trọng cảm ơn những bài học kinh nghiệm, thông tin mà Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các thành viên trong đoàn đã trao đổi, chia sẻ tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong khẳng định, sự giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào là vô cùng to lớn. Những dự án, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an hai nước đang được triển khai thuận lợi, không có bất cứ trở ngại nào và sẽ về đích đúng hẹn. Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong cũng thông tin, Bộ Công an Lào đang triển khai mạnh mẽ những phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy.

Sau buổi hội đàm, trên cơ sở những gợi mở, định hướng của hai đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an hai nước tiếp tục trao đổi sâu hơn về những nội dung cụ thể trong hợp tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư…

Hoàng Phong ( Đưa tin từ Vientiane - Lào)
.
.