Tiếp thêm ước mơ, nghị lực cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng

Chủ Nhật, 30/07/2023, 12:39

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm hay trong công tác tái hòa nhập cộng đồng ở 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã được các điển hình sôi nổi trao đổi, giao lưu tại Chương trình giao lưu, nghệ thuật “Niềm tin và nghị lực hoà nhập cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức sáng 30/7, tại tỉnh Hà Nam.

Chương trình đã phản ánh sinh động về công tác tái hòa nhập cộng đồng của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra trong thời gần đây. Đây cũng là dịp để Bộ Công an biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Chương trình giao lưu.

Dự, chỉ đạo chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Bộ Công an; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cùng gần 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Hà Nam và đại diện người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu, một số cá nhân, tập thể doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng ở các địa phương.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nêu rõ: Trong những năm qua, thực hiện Luật Thi hành án hình sự Thi hành án hình sự, Chỉ thị số 33 ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Nghị định số 49 ngày 17/4/2020 của Chính phủ, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền các địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động phát huy vai trò chủ công, nòng cốt; bên cạnh đó có sự tham gia, phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự chung tay của cộng đồng xã hội trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Nhờ có sự đồng hành này đã giúp cho những người chấp hành xong án phạt tù có những điều kiện thuận lợi nhất để tái hòa nhập cộng đồng, từ đó, giảm thiểu nguyên nhân tái phạm tội; góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Phục cũng cho biết, trong quá trình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, cũng có nhiều điển hình tiêu biểu là các tập thể và cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và chính bản thân những người chấp hành xong án phạt tù đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công, đóng góp tích cực, có ích cho xã hội.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ về những chính sách thuận lợi của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho người có quá khứ lỗi lầm vay vốn.

Phát biểu tại Chương trình, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Tái hoà nhập cộng đồng là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện, trong đó, lực lượng CAND giữ vai trò tham mưu, nòng cốt.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, hiện nay, cả nước có trên 154.000 trường hợp trong diện tái hoà nhập cộng đồng, trong đó, hằng năm liên tục có mới từ 50 – 55.000 trường hợp được trở về với cộng đồng. “Đây là con số không nhỏ, không chỉ áp lực đối với cộng đồng, mà ngay chính những người trong cuộc. Chính vì vậy, sự giúp đỡ, chung tay hành động của cộng đồng, gia đình, người thân giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ hoàn lương, quay về với cuộc đời lương thiện, hòa nhập với cuộc sống, không tái phạm tội là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, qua theo dõi chương trình, và nghe trao đổi của các đại biểu khách mời và các cá nhân tiêu biểu tại Chương trình hôm nay, chúng ta vui mừng nhận thấy Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong cả nước thời gian qua đã kịp thời điều chỉnh nhiều chủ trương mới, chính sách mới có liên quan thiết thực tới công tác tái hòa nhập cộng đồng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân địa phương sở tại đối với công tác này đã được nâng nhiều so với trước, tác dụng, hiệu quả, hiệu ứng được nâng lên rõ rệt.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương sở tại đã giang rộng vòng tay, xích gần khoảng cách, gần gũi sẻ chia, đồng hành tích cực, hiệu quả rất rõ được thể hiện qua 254 mô hình ở các địa phương. Đa số các trường hợp trong diện tái hòa nhập cộng đồng đều đã bắt nhịp kịp với cộng đồng, vượt qua được sự mặc cảm, tự ti; nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống, sớm trở thành những công dân tốt.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Anh Đinh Văn Long chia sẻ sau khi mãn hạn tù được Công an phường và chính quyền Thanh Tuyền giúp đỡ vay vốn lập nghiệp.

“Những thành tích, thành tựu, những số liệu biết nói, những câu chuyện chân thực, những kinh nghiệm đã được các đại biểu trò chuyện, chia sẻ hôm nay là minh chứng sinh động, chân thực của chủ đề chương trình giao lưu “Niềm tin và nghị lực hòa nhập cuộc sống” mà Bộ Công an tổ chức hôm nay.” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, toàn xã hội cần phải tiếp tục nhận thức cao hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục quan tâm hơn nữa về lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Đảng, Nhà nước.  Cụ thể là Chỉ thị số 33/2018 và Nghị định số 49/2020 của Chính phủ, trong đó có nội dung chỉ đạo về công tác phối hợp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; bố trí kinh phí và tạo các điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Chính phủ tặng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về công tác tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài lực lượng CAND làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý đối tượng, phòng ngừa tái phạm; tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, sơ tổng kết, thi đua khen thưởng, nhân rộng lan tỏa các mô hình hay, tập thể cá nhân tiêu biểu.

Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, huy động sự tham gia vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và đông đảo quần chúng vào cuộc. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về với cộng đồng ngay từ ban đầu, ngay từ cơ sở.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao tặng Kỷ niệm chương và tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu.

Lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề cho phạm nhân; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để họ thích ứng nhanh với cuộc sống đời thường.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần chủ động và đổi mới hơn trong phối hợp với các cơ quan truyền thông đa phương tiện ngoài ngành và các địa phương trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và công tác tái hòa nhập cộng đồng nói riêng có tác động hiệu ứng thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tiếp thêm ước mơ và nghị lực cho những người có quá khứ lỗi lầm hoàn lương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại Chương trình giao lưu.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhắn gửi tới những người từng một thời lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập với cộng đồng, hãy luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay đồng hành chia sẻ, mọi người hãy cố gắng, gạt bỏ đi những gì không hay trong quá khứ, xóa bỏ đi những tự ti, mặc cảm, e ngại để chủ động hoà nhập với cộng đồng, tìm kiếm việc làm, tạo lập cuộc sống cho bản thân và có những đóng góp tích cực cho xã hội, hướng tới về một ngày mai tươi sáng hơn.

Tại Chương trình, khán giả được nghe chia sẻ của các đại biểu về những chủ trương. chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng và nghe các điển hình tiên tiến chia sẻ về những mô hình hay, cách làm tốt, những kinh nghiệm quý trong giúp đỡ người có quá khứ lỗi lầm trở về địa phương tái hòa nhập thành công, nghe chính những người đã từng có quá khứ lầm lỗi chia sẻ về quá trình hoàn lương, xóa bỏ mặc cảm tự ti, vươn lên làm lại cuộc đời của mình.

Phạm Tâm
.
.