Cục Cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kéo giảm tỉ lệ phạm tội

Thứ Sáu, 29/12/2023, 12:21

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu dự báo chiến lược; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ sơ, tổng kết các chỉ thị, chương trình; ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo nhận diện sớm những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm (tội phạm truyền thống; tội phạm truyền thống kết hợp phương thức thủ đoạn mới và tội phạm mới hoàn toàn) theo từng lĩnh vực…

Cục Cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác nắm tình hình,  kéo giảm 5% số vụ phạm tội  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% số vụ phạm tội về TTXH trong năm 2023; triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước. Tổ chức các hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm nổi lên hoặc diễn biến phức tạp, không để “bị động, bất ngờ”, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội.

Cục Cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác nắm tình hình,  kéo giảm 5% số vụ phạm tội  -0
Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Trần Ngọc Hà kết luận hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động tham mưu Ban Giám đốc tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các hoạt động phạm tội hình sự phức tạp nổi lên. Khám phá nhiều chuyên án, vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm nổi (tội phạm núp bóng các công ty, văn phòng luật để cưỡng đoạt tài sản...), tội phạm truyền thống kết hợp phương thức hoạt động mới (cưỡng đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…); các băng nhóm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội; điều tra, khám phá nhiều vụ án có tính chất xuyên quốc gia.

Cục Cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác nắm tình hình,  kéo giảm 5% số vụ phạm tội  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá 44.733 vụ, bắt xử lý 86.949 đối tượng, đạt 77,01% (cao hơn chỉ tiêu 2,01%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 85%; điều tra 74.369 vụ, 113.805 bị can. Về cơ bản các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 126 băng, nhóm tội phạm; trấn áp mạnh tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; cưỡng đoạt tài sản… ; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 1.618 đối tượng truy nã.

Cục Cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác nắm tình hình,  kéo giảm 5% số vụ phạm tội  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ.

Với thành tích đạt được, trong năm 2023, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Cục Cảnh sát hình sự; Huân chương Chiến công các hạng cho 5 cá nhân; Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 4 cá nhân; lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương có 6 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 9 lượt tập thể, 23 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; gần 5.000 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND các địa phương, Cục Cảnh sát hình sự và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh về công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội và đánh giá cao trách nhiệm của Cục Cảnh sát hình sự trong việc áp dụng tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đồng tình với dự thảo, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Cảnh sát hình sự; đồng thời dự báo thời gian tới, số người thất nghiệp, nghiện ma túy ngoài cộng đồng dẫn đến vi phạm pháp luật có nguy cơ tăng. Do đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, truyền tải những chỉ đạo của Chính phủ xuống tới các cấp, ngành theo từng chuyên đề; chủ động nhận diện tội phạm; nắm chắc, dự báo đúng tình hình tội phạm hình sự từ sớm, từ cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi lên về tội phạm xâm phạm TTXH. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản với kết quả khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và gắn với nội dung: Lực lượng Cảnh sát phải giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, sống văn hóa, giỏi về công nghệ thông tin… 

Nhân dịp này, 20 tập thể, 35 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và triển khai Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hiền
.
.