Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải quán triệt quan điểm lấy người dân là trung tâm

Thứ Ba, 10/01/2023, 17:57

Trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn – từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn.

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/10/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoach số 513/KH-BCA-C07 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH, qua hơn 2 tháng thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm người dân là trung tâm -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nổi bật, Công an 63 địa phương đã thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ, chủ động tham mưu với UBND cùng cấp ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an; các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả.

Chủ động ban hành kế hoạch triển khai và tập trung quyết liệt thực hiện, qua đó đã hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC&CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT; nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, công tác kiểm tra, rà soát đạt chất lượng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tham gia xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng… tại khu dân cư.

Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm người dân là trung tâm -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an gửi CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH .

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước PCCC&CNCH theo quy định. Nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân đã chuyển biến tích cực, tự giác khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC.

Qua công tác điều tra cơ bản, toàn quốc hiện có hơn 1,1 triệu cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo Phụ lục I Nghị định số 136. Đã hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở theo đúng kế hoạch; kiểm tra trên 100% lượt cơ sở. Qua kiểm tra, đã phát hiện 306.708 thiếu sót, vi phạm về PCCC&CNCH, xử phạt đối với 40.238 trường hợp vi phạm, số tiền phạt gần 324 tỷ đồng. Có 5.029 cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoạt động, 2.715 cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động; 47.719 cơ sở ngừng hoạt động để khắc phục tồn tại, vi phạm; 3.058 cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT.

Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm người dân là trung tâm -0
Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH báo cáo tại Hội nghị.

Hiện toàn quốc có 15.161 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đã kiểm tra 100% cơ sở, phát hiện 6.223 lỗi vi phạm về PCCC & CNCH, xử phạt 3.963 trường hợp vi phạm với số tiền gần 29 tỷ đồng… Có 1.360 cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoạt động; 1.310 cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động; 9.095 cơ sở ngừng hoạt động để khắc phục tồn tại, vi phạm; cơ sở tự ngừng hoạt động là 4.969 trường hợp; ngừng hoạt động theo kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước về PCCC là 4.126 trường hợp...; đã thu hồi 2.775 Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT…

Đối với Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đã kiểm tra hơn 13,6 triệu hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phát hiện hơn 4,29 triệu thiếu sót, 245.546 vi phạm, xử lý 14.206 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 19,1 tỷ đồng; có 907 trường hợp đang bị tạm đình chỉ hoạt động; 261 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động…

Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm người dân là trung tâm -0
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; các đại biểu đã thảo luận từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả. thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước. Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của công tác PCCC & CNCH.

Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm người dân là trung tâm -0
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Do đó, lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng cần quyết tâm, đồng lòng cùng hành động bảo đảm an toàn, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân. Đợt cao điểm này mới chỉ là bước đầu, để đạt được yêu cầu còn phải tiếp tục thực hiện lâu dài, làm quyết liệt, thực chất, từng bước tạo chuyển biến căn cơ tình hình, không được làm theo kiểu phong trào, sau tổng kiểm tra đâu lại vào đấy.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đối với công tác PCCC đã được khẳng định tại Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Công tác PCCC&CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn – từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”. Mục tiêu đối với công tác PCCC&CNCH là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC&CNCH…

Công an các địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác quản lý PCCC&CNCH đối với địa bàn, cơ sở; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Bộ, nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, bảo đảm việc triển khai thực hiện đi vào thực chất.

Tiếp tục quyết liệt giám sát, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khắc phục 100% vi phạm về PCCC&CNCH đã được phát hiện và kiến nghị trong đợt kiểm tra. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…

Khổng Hà
.
.