Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên: Nỗ lực vì bình yên cuộc sống

Chủ Nhật, 03/09/2023, 08:34

Từng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới vào cuối tháng 7/2008, xuyên suốt 15 năm qua, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục nỗ lực lập thêm nhiều chiến công mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh".

Tiếp chuyện PV Báo CAND, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vùng đất này trải dài từ phía Nam đèo Cù Mông đến phía Bắc đèo Cả và mở rộng từ 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển, đồng bằng đến 3 huyện miền núi tiếp giáp với hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngoài huyết mạch giao thông đường QL1A và đường sắt xuyên Việt còn có các tuyến QL25, 29, 19C kết nối duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên. Những năm gần đây, tội phạm hình sự hoạt động bằng nhiều thủ đoạn gian manh, tinh xảo, sử dụng công nghệ cao và nhiều chiêu trò né tránh, đối phó Công an; một số vụ án phức tạp về tính chất và hậu quả, hiện trường không để lại dấu vết hoặc rất mờ nhạt; thủ phạm gây án ở nơi hoang vắng rồi tẩu thoát hàng trăm cây số…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên: Nỗ lực vì bình yên cuộc sống -0
Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên trao đổi nghiệp vụ đấu tranh khám phá một đường dây đánh bạc.

Trong khi đó, luôn trong tình trạng "ít người, nhiều việc", phương tiện thiết bị kỹ thuật lạc hậu, thiếu thốn, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Phòng CSHS Công an tỉnh luôn nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, được lãnh đạo tỉnh và người dân cảm phục, ngợi khen.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh, chỉ riêng 3 năm (2020-2022) và 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã khởi tố 77 vụ án hình sự gồm 271 bị can, tiếp nhận điều tra 39 vụ gồm 191 bị can do cơ quan điều tra cấp huyện chuyển giao theo thẩm quyền. Trong hoạt động tố tụng hình sự, đơn vị luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm; 100% nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Điểm lại những vụ trọng án nổi cộm, Đại tá Võ Duy Tuấn nhớ lại, hơn một năm về trước, vào sáng 29/5/2022, người dân ở khu phố Phú Hiệp 3, xã Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa phát hiện chị Nguyễn Thị Dương cùng cha, mẹ ruột bị sát hại tại nhà riêng với nhiều vết thương do tác động ngoại lực bởi các vật tày, sắc, nhọn.

Vụ trọng án gây chấn động dư luận ở địa phương nên Giám đốc Công an tỉnh phải huy động nhiều trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS khẩn trương vào cuộc phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an thị xã Đông Hòa khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập thông tin, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ rà soát sàng lọc nghi can.

Từ đó, một mũi trinh sát hình sự truy xét ráo riết hơn 500km trên QL1A về phía Nam với sự phối hợp hỗ trợ của Cục CSHS - Bộ Công an. Đến tối cùng ngày, hung thủ gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú xã Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) đã bị bắt giữ khi đang đi xe máy trên đường phố ở quận 12, TP Hồ Chí Minh. Chỉ vì mâu thuẫn gay gắt với chị Dương, là người đã từng chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, trưa 28/5/2022, Hải đã dùng búa và dao sát hại 3 người. Và Hải đã phải trả giá bằng hình phạt cao nhất.

Trước đó vào đầu tháng 2/2022, ông Trần Văn Bình (SN 1966, trú ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) khẩn báo nguồn tin người vợ của mình là Từ Thị Cúc đã bị ai đó sát hại tại nhà riêng với nhiều vết chém. Sau hơn 3 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết, Phòng CSHS Công an Phú Yên đã lật tẩy hành tung hung thủ gây án chính là ông Bình. Chỉ vì người vợ càu nhàu trách móc không cắt cỏ nuôi bò mà mải mê ăn nhậu, ca hát với người khác, Bình đã cầm dao sát hại bà Cúc rồi tạo chứng cứ ngoại phạm nhưng không thoát tội. Mới đây, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Bình.

Không riêng hai vụ án nổi cộm nêu trên, mà những vụ giết người không rõ hung thủ đã xảy ra trong những năm gần đây đều được Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên điều tra, truy bắt kịp thời, nhanh gọn. Khi chúng tôi đến đơn vị này cũng là lúc điều tra viên đang tập trung kết luận điều tra vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức số đề.

Thượng tá Trần Thanh Tâm cho biết, đường dây này do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (SN 1975) - Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983, trú ở 19 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa) điều hành 22 "chân rết" hoạt động tại 5 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Mặc dù vấp phải không ít khó khăn vì hàng chục đối tượng sử dụng công nghệ cao, có nhiều luồn lách, nhưng các trinh sát kiên trì truy bám, thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu, nên cuối tháng 8/2022, gần 240 CBCS được huy động từ các Phòng CSHS, CSCĐ Công an Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, đồng loạt ập vào các tụ điểm bắt quả tang hai đối tượng cầm đầu cùng hàng chục "chân rết".

Tang vật thu giữ hơn 1,7 tỷ đồng, 55 ĐTDĐ, 12 máy tính cầm tay, 1 xe ôtô, 7 xe máy, 1 máy đếm tiền cùng nhiều kim loại màu vàng, trắng, sổ sách, tài liệu ghi chép các cuộc đánh bạc. Ngoài vợ chồng Hùng - Trinh còn có 34 bị can đã vào vòng tố tụng hình sự về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sau đó 4 tháng, với sự phối hợp hỗ trợ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc trên trang bong88.com với tổng số tiền giao dịch trong năm 2022 hơn 400 tỷ đồng.

Ngoài 2 đối tượng điều hành là Trần Minh Đạt (SN 1985, trú ở thôn xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và Trần Ngọc Khanh (SN 1987, trú ở phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc còn có 8 đối tượng khác ở Phú Yên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội danh đánh bạc…

Với những chiến công sau hơn 3 năm nỗ lực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen, Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng 26 bằng khen, giấy khen; 107 lượt CBCS được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Phú Yên.

Hữu Toàn
.
.