Đề thi tổ hợp có tính phân loại cao và đạt mục tiêu "xét tốt nghiệp"

Thứ Sáu, 08/07/2022, 11:55

Ngay sau khi thí sinh kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, các giáo viên cơ bản đều nhận định, các môn trong bài thi tổ hợp đã bám sát tiêu chí "tốt nghiệp THPT", nhưng vẫn có câu phân loại khó hoặc rất khó dành cho thí sinh giỏi, xuất sắc.

Về môn Vật lí trong đề thi tổ hợp, thầy Phạm Quốc Toản - giáo viên Tuyensinh247.com cho biết: Về tổng quan, đề thi năm nay không có gì bất ngờ với học sinh, bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ đã ban hành và có tính phân loại cao. Cụ thể:

Về mức độ: Dễ thở với học sinh có mục tiêu tốt nghiệp (dễ kiếm điểm 5), phân loại tốt với học sinh dùng môn Vật lí để xét tuyển đại học (10 câu cuối).

+ Về cấu trúc: 40 câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó, chủ yếu nội dung kiến thức lớp 12 THPT (90% - 36 câu hỏi) và một phần nhỏ kiến thức lớp 11 (10% - 4 câu).

+ Về phổ điểm: Phổ điểm chủ yếu từ 5 - 7; điểm  9 - 9,5 rất ít và số điểm 10 rất hiếm.

Về môn Hóa, các giáo viên chuyên môn của Tuyensinh247.com đánh giá, đề thi chủ yếu rơi vào chương trình lớp 12 và có một số câu hỏi ở chương trình lớp 11. Đề thi không cho vào chương trình giảm tải, có mức độ phân hóa tốt với học sinh khá giỏi và học sinh có học lực trung bình, đủ để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Với cấu trúc đề như vậy, phổ điểm chủ yếu của môn Hóa chủ yếu tập trung ở mức độ 6,0 - 6,5.

Về môn Sinh, theo nhận xét của các giáo viên chuyên môn, mức điểm thí sinh dễ đạt được khoảng 6 - 7 điểm. Đề hoàn toàn phù hợp với mục tiêu thi tốt nghiệp THPT năm 2022. So sánh với đề minh họa thì cấu trúc đề có sự thay đổi, tăng số câu phần sinh thái học.

Đề thi tổ hợp có tính phân loại cao, nhưng vẫn đạt mục tiêu
Thí sinh hào hứng sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp.

Các môn trong tổ hợp thi Khoa học Xã hội gồm Sử, Địa và Giáo dục công dân. Các giáo viên chuyên môn đánh giá, với môn Sử, nội dung đề thi tập trung vào kiến thức lịch sử lớp 12, trong đó, kiến thức rơi nhiều nhất vào nội dung lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975, sau 1975 chỉ có 1 câu vào nội dung lớn của công cuộc bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước.  Đề thi khá cơ bản đến câu 30, phân hóa từ câu 30 đến câu 35, phân hóa cao từ câu 35 đến câu 40. Với đề này, học sinh trung bình đến khá có thể đạt đến điểm 8+, học sinh giỏi có thể đạt điểm trên 9.

Với môn Địa, thầy Vũ Hải Nam - giáo viên Trường THPT chuyên KHXH&NV cho biết, đề thi bám sát đề thi minh họa, nội dung nằm hoàn toàn trong chương trình Địa lí lớp 12, phù hợp với nội dung được điều chỉnh thực hiện trong năm học 2021 - 2022. Nhìn chung, đề thi môn Địa lí  không quá khó với thí sinh có lực học từ khá trở lên. Đề có sự phân hóa cao, để xét tốt nghiệp học sinh chỉ cần học tốt các kĩ năng Địa lí và kiến thức lí thuyết cơ bản là có thể làm được trên 7 điểm. Với thí sinh muốn đạt điểm cao, cần làm tốt từ câu 71 trở đi, đây là các câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài và thường xuyên.

Về môn Giáo dục công dân, giáo viên Đoàn Thị Vành Khuyên nhận định, mức độ đề đúng tiêu chí tốt nghiệp THPT, đề sát với các đề thi minh hoạ và đề thi khảo sát của Bộ. So với đề thi THPT tốt nghiệp mọi năm thì mức độ dễ nhiều hơn.

Thu Phương
.
.