Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ Hai, 08/08/2022, 14:35

Những ngày này, cờ bay phấp phới dọc các tuyến đường dẫn vào trụ sở UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) và các tuyến đường chính; cùng với đó là các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những ngày này, cờ bay phấp phới dọc các tuyến đường dẫn vào trụ sở UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) và các tuyến đường chính; cùng với đó là các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các khẩu hiệu như “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”; “Tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân được trang hoàng rực rỡ khắp các ngõ, xóm”… Tại trụ sở UBND phường Bồ Đề, các bảng ảnh các pa nô, áp phích cũng được treo trang hoàng.

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0

1. Lúc chúng tôi đến, tại Nhà văn hoá phường Bồ Đề đang diễn ra Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong Hội trường với sức chứa khoảng 100 người, tất cả đều chăm chú nghe bài giảng do các báo cáo viên đến từ các đội nghiệp vụ của Công an quận Long Biên trình bày. Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2002, dự kiến được tổ chức tại phường Bồ Đề vào ngày 16/8.

Tại một số khu vực công cộng trên địa bàn phường Bồ Đề, là không khí hồ hởi, phấn khởi của người dân trên địa bàn. Một số tổ dân phố đang tất bật chuẩn bị các chương trình văn nghệ, số khác thì tập luyện các bộ môn thể thao như bóng hơi, đá cầu… Tất cả đều háo hức mong chờ đến ngày hội toàn dân. Có mặt tại một trong hai địa bàn được chọn là đơn vị “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, trước thời điểm ngày hội đang đến gần, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí thi đua sôi nổi…

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0
Một số số hoạt động diễn ra trước “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại phường Bồ Đề.
Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” -1

Lý giải lý do phường Bồ Đề được lựa chọn là đơn vị “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, Trung tá Vũ Xuân Tính-Trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết: Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Bồ Đề, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận Long Biên; sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng, các ngành chức năng. Sự tham mưu, vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an phường và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã được duy trì và phát triển cả về chiều sâu và bề rộng. Từ đó, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự giác tham gia phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trong quần chúng nhân dân ngày các ngành được nâng cao, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban chỉ đạo 138 phường Bồ Đề đã tổ chức 650 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; 83 buổi tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, trường học, với hơn 5000 lượt người tham dự; ký 500 bản cam kết trong công tác PCCC; phát trên 1000 tờ rơi về Luật Giao thông và các quy định về trật tự đô thị, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Nghị quyết số 32 của Chính phủ, thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, vận động trên hệ thống loa phát thanh. Từ đó, đã mang lại những kết quả cụ thể góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Qua công tác tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2022, hai dự án có khiếu kiện, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trước đó sau khi đi được giải thích, người dân đã tự nguyện giao lại cho đơn vị thi công mà không phải thực hiện việc cưỡng chế. Cùng với đó, 7 điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng được giải quyết, phát sinh thành điểm nóng; các hộ gia đình đã chủ động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, trật tự giao thông, đô thị…

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0

Qua hệ thống zalo kết nối với người dân với lực lượng cảnh sát khu vực, Công an phường Bồ Đề đã có được nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời qua đó cũng chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân…

Với các thành tích đã đạt được, vào năm 2014, phường Bồ Đề vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; từ năm 2014 đến 2019 là tập thể lao động tiên tiến; năm 2020, được UBND TP Hà Nội tặng đơn vị thi đua xuất sắc. Từ năm 2016 đến nay, liên tục nhận được Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác… Đây là lý do đơn vị được lựa chọn để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

2. “Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004, nằm ở phía Tây Nam quận Long Biên. Với vị trí thuận lợi của một phường nằm gần trung tâm thủ đô, phường Bồ Đề có tốc độ đô thị hoá nhanh, phát triển kinh tế trên địa bàn phường tăng bình quân 19 %/năm, là điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự” - Trung tá Vũ Xuân Tính tiếp lời.

Phường có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, có tuyến cửa ngõ nối trung tâm thủ đô với các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc. Địa bàn tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có các đơn vị trọng điểm cần tập trung bảo vệ như Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; Trung tâm Kiểm soát không lưu Sân bay Nội Bài…

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0

Từ thực tiễn ở địa bàn, đơn vị xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đóng vai trò quan trọng. Từ đó, ban chỉ đạo 138 phường đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Khi phường Bồ Đề được lựa chọn là một trong hai đơn vị “điểm” của Hà Nội, đó là niềm tự hào nhưng cũng là sự khích lệ đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang phường Bồ Đề. Vì thế, ai cũng muốn đóng góp công sức của mình vào sự thành công của ngày hội… Những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Công an phường Bồ Đề, cơ quan thường trực tham mưu toàn bộ các nhiệm vụ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường bề bộn hơn cả. Với trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 phường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND phường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại phường. Đồng thời, phối hợp Văn phòng UBND phường đề xuất các tập thể, cá nhân tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để trao tặng trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hướng về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân trên địa bàn đều tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể. Cùng với việc trang hoàng các khu vực sẽ diễn ra hoạt động, câu lạc bộ vì một môi trường xanh đã vận động bà con vệ sinh, dọn dẹp và trang trí cho các khu vực công cộng thêm đẹp và trang trọng hơn. Song song với công tác chuẩn bị chu đáo trong ngày hội, Công an phường Bồ Đề đã chủ động các phương án thực hiện đảm bảo an ninh trật tự hướng về Ngày hội. Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Bồ Đề đã tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, đặc biệt trong dịp trước, trong, sau hội nghị; phối hợp Công an quận Long Biên triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hội nghị.

Việc tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ tình trật tự xã hội. Đồng thời qua đó, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong công xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, với mục đích đưa phong trào tiếp tục phát triển sâu, rộng vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Xuân Mai
.
.