Ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác khổng lồ

Thứ Hai, 18/04/2022, 06:49

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt quy mô lớn tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) xả rác trực tiếp, gây ô nhiễm môi trường. Rác được xử lý bằng cách đốt trực tiếp khiến khói từ chất đốt thải ra môi trường. 

Bãi rác tồn tại từ lâu, khu tập kết rác thải sinh hoạt quy mô lớn nhếch nhác "lộ thiên" bốc mùi hôi thối nằm ngay kế bên đường đi. Không ít khu vực nước thải do rác phân hủy đen ngòm khiến những người đi ngang qua đều "nín thở" và bức xúc. Nhiều vị trí có dấu vết rác thải sinh hoạt được đốt trực tiếp, đa số rác cháy thành tro, còn lại các chai nhựa, bao nilon, vật dụng sinh hoạt… bị đốt cháy một phần.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Tấn khẳng định, đây là bãi tập kết rác thải chung của huyện do Đội Quản lý công trình đô thị thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Ninh quản lý.

Ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác khổng lồ -0
Bãi rác tại xã Lộc Tấn bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm.

"Việc đổ rác tập kết tại đây đã khoảng 6-7 năm, lãnh đạo xã cũng đã kiến nghị về vấn đề ô nhiễm môi trường, tuy nhiên vấn đề tại bãi rác này thuộc thẩm quyền của huyện quản lý", bà Đỗ Thị Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh cho biết.

Lãnh đạo xã Lộc Tấn cũng mong muốn lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải để xử lý vấn đề còn tồn tại.

Ông Lê Văn Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh cho biết, huyện đang xây dựng quy hoạch bãi rác xử lý tập trung với diện tích khoảng 40ha và đã được UBND tỉnh chấp thuận. Huyện đang làm thủ tục và chuẩn bị giải phóng mặt bằng để kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung cho huyện theo công nghệ mới. Nhà máy xử lý rác này sẽ xử lý toàn bộ rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.

Về việc đốt rác thải trực tiếp ra môi trường, ông Thắng khẳng định có tồn tại, tuy nhiên không phải người của đội quản lý làm. Có thể do một số người đến bãi rác lượm ve chai đốt.

Mỗi ngày huyện Lộc Ninh xử lý gần 20 tấn rác thải. Khối lượng rác thải lớn, quá trình phân hủy của rác hữu cơ, rác thải nhựa lâu, khiến các bãi rác càng trở nên quá tải nhanh hơn. Đặc biệt, bãi rác không có lớp lót và hệ thống thu nước rỉ rác nên nước rỉ rác đã thấm thẳng xuống đất gây ô nhiễm cao, nhiều vũng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt của dân, chưa có nhà đầu tư cho rác thải sinh hoạt. Ngân sách nhà nước còn thiếu nhiều cho việc đầu tư nhà máy hợp vệ sinh…

"Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đề án xây dựng 5 nhà máy rác thải sinh hoạt tập trung để xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt của tỉnh. Khi đề án được phê duyệt thì công tác xử lý chất thải sinh hoạt sẽ được bài bản hơn, thu hút các nguồn lực để tham gia vào việc xử lý rác thải sinh hoạt tốt hơn", ông Võ Văn Dinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết.

Nguyễn Cảnh
.
.