Ghi nhận thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt tại Phủ Tây Hồ

Thứ Năm, 15/02/2024, 21:07

Đây là năm đầu tiên, tại Phủ Tây Hồ, phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) áp dụng hình thức không sử dụng tiền mặt tại các bãi trông giữ xe ô tô và xe máy thông qua việc thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia.

Từ 9/2 (30 Tết), Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) và Công ty VETC, Công ty MK Vision cùng các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

Việc thu phí tự động sẽ tránh giảm thiểu phát sinh về giá tại các bãi trông giữ xe; đồng thời các cửa hàng kinh doanh tại tuyến phố phía ngoài Phủ Tây Hồ đều niêm yết giá công khai, triển khai lập tài khoản thanh toán, mã QR thanh toán kèm theo và in thống nhất mẫu logo nhận diện thanh toán không dùng tiền mặt của từng cửa hàng kinh doanh.

Ghi nhận thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt vào lễ Phủ Tây Hồ -0
Nữ cán bộ Công an quận Tây Hồ phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân vào lễ Phủ Tây Hồ trưa 15/2 (mùng 6 Tết).

Có mặt tại Phủ Tây Hồ vào trưa 15/2 (mùng 6 Tết), ngày làm việc đầu năm mới 2024, phóng viên ghi nhận có rất đông du khách vào lễ Phủ Tây Hồ. Tuy nhiên, do có sự phân luồng giao thông của Công an quận Tây Hồ, cũng như phương tiện xe máy được ghi vé từ đầu phố nên tránh được ùn tắc tại khu vực xung quanh Phủ Tây Hồ.

Ghi nhận thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt vào lễ Phủ Tây Hồ -0
Người dân sử dụng điện thoại quét mã QR thanh toán qua tài khoản ngân hàng giá vé xe máy.

Hiện Phủ Tây Hồ có 4 bãi trông giữ phương tiện, trong đó có 3 bãi trông giữ xe ô tô (1 điểm khép kín có camera cùng máy VETC và 2 bãi ô tô mở). Trước khi áp dụng hình thức không sử dụng tiền mặt tại các bãi trông giữ xe ô tô, các đơn vị chức năng trông giữ xe nơi đây đã được đào tạo triển khai thực hiện Đề án 06. Ngoài ra, các tổ công tác của Công an quận Tây Hồ hỗ trợ, hướng dẫn để thực hiện nhanh chóng, tránh ùn tắc tại các bãi trông giữ xe…

Đối với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ô tô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng (mã QR động). Với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán. Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng (mã QR). Giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe. Với việc triển khai hình thức này, người dân hoàn toàn yên tâm về giá không bị phát sinh.

Chị Nguyễn Thị Hồng, nhà ở quận Đống Đa cho biết: “Vào đầu năm mới, gia đình tôi đều đi lễ Phủ Tây Hồ, có năm giá vé xe máy tăng lên 10.000 đồng (do chị Hồng gửi ở nhà dân trông xe tự phát - PV). Tuy nhiên, năm nay, tôi thấy Công an quận Tây Hồ hướng dẫn sử dụng thanh toán qua mã thẻ QR rất tiện lợi minh bạch, chỉ có 5.000 đồng/ngày và 8.000 đồng/đêm. Qua đó, tránh việc thu phí nhiều gây phiền hà cho người đi lễ".

Ghi nhận thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt vào lễ Phủ Tây Hồ -0
Việc áp dụng hình thức không sử dụng tiền mặt tại bãi trông giữ xe máy được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ.

Còn anh Lê Văn Quảng, trú tại quận Hoàn Kiếm cho hay: “Gia đình tôi đi ô tô vào lễ, có năm mất 50.000 đồng/giờ khi gửi khu vực trông xe của người dân. Nhưng năm nay, ngay từ phía ngoài được sự hướng dẫn của Công an, do xe ô tô của tôi đã dán thẻ VETC nên thanh toán tự động qua ví VETC với giá tiền chỉ 20.000 đồng/giờ. Tôi thấy hài lòng, nhanh gọn với việc áp dụng hình thức này. Bên cạnh đó, tôi không còn thấy các điểm trông xe tự phát của người dân, dẫn đến tình trạng "chặt chém" vé xe như những năm trước đây".

Ghi nhận thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt vào lễ Phủ Tây Hồ -0
Xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC nên rút gọn thời gian, nhanh chóng qua trạm soát vé vào Phủ Tây Hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các bãi xe máy đều phải phát vé để ghi nhận và đảm bảo tài sản cho công dân. Đối với xe máy, với tư duy thu phí 5.000 đồng nên nhiều người dân lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt nhưng đã được cơ quan chức năng tư vấn, vận động để chuyển đổi nhận thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận xu hướng trong tình hình mới. Khi xảy ra tình trạng ùn xe hoặc bất khả kháng, Công an quận Tây Hồ đã linh hoạt xử lý tránh tình trạng để xảy ra ùn tắc gây bức xúc trong nhân dân. 

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho hay, bên cạnh việc triển khai phương án bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Đề án 06, gần như toàn bộ CBCS của Công an quận trực 100% quân số từ 8/2 (tức 27 Tết) cho đến nay. Trong những ngày Tết, lượng người dân và du khách thập phương đến Phủ Tây Hồ đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, ngày lễ khác, trung bình có khoảng 1 nghìn lượt xe ô tô và 9 nghìn lượt xe máy ra, vào nhưng chưa xảy ra tình trạng trộm cắp, mất tài sản... Bên cạnh đó, công tác đảm bảo ANTT, an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm du lịch khác trên địa bàn quận Tây Hồ đã được Công an quận Tây Hồ bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Minh Hiền
.
.