Cờ Tổ quốc, sáng đường xứ đạo

Thứ Hai, 17/01/2022, 14:38

Men theo con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, chúng tôi đến xứ đạo Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ vào những ngày đầu xuân. Nhiều năm nay, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành một việc làm thường xuyên, tự nguyện của người dân xã Hương Lung…

Xã Hương Lung có trên 90% đồng bào công giáo sinh sống với 4 họ giáo gồm: Xuân Ứng, Hương Chan, Ro Lục, Vĩnh Hòa. Người dân địa phương luôn chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương…

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cở sở tôn giáo và nhà riêng của các tín đồ bảo đảm trang trọng, đúng quy định; tặng cờ cho các cơ sở tôn giáo. Chính quyền địa phương cũng dành một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống cán cờ dọc các tuyến đường chính, trước nhà mỗi gia đình bảo đảm tính thẩm mỹ, trang nghiêm, góp phần tạo khí thế thi đua, tinh thần đoàn kết dân tộc giữa cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn xã.

Cờ Tổ quốc, sáng đường xứ đạo -0
Khắp các tuyến đường trên xứ đạo Hương Lung rực rỡ sắc thắm Quốc kỳ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Quốc Việt, Trưởng Ban Hành giáo Giáo họ Xuân Ứng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Ro Lục, cho biết: Dù giáo dân hay lương dân thì đều là công dân đất nước Việt Nam, đều có chung tình yêu với Tổ quốc. Vì thế, việc treo cờ Tổ quốc đã thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của người dân trong những dịp lễ Tết, mừng giáng sinh, đón năm mới, những dịp kỷ niệm thành lập Đảng 3/2, Quốc khánh mùng 2/9 và kỷ niệm Cách mạng tháng Tám hằng năm hay như trong dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một giáo dân họ giáo Hương Chan chia sẻ: “Không chỉ ở họ giáo Hương Chan, bà con giáo dân khắp Hương Lung luôn một lòng kính Chúa, yêu nước, nguyện sống “tốt đời, đẹp đạo” đều có ý thức tự nguyện, tự giác treo Quốc kỳ để thể hiện tình yêu Tổ quốc. Khi treo cờ Tổ quốc lên, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui, tự hào khó tả. Sắc cờ đỏ thắm cũng làm rạng rỡ thêm đường làng ngõ xóm, làm không khí thêm vui tươi phấn khởi”.

Cờ Tổ quốc, sáng đường xứ đạo -0
Ông Nguyễn Văn Tuấn-giáo dân họ giáo Hương Chan, xã Hương Lung, thực hiện cờ Tổ quốc trước nhà.

Hương Lung chỉ là một trong những địa phương của tỉnh Phú Thọ đã tích cực thực hiện việc treo cờ Tổ quốc. “Việc treo cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ di trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Những năm gần đây, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã vận đồng các tôn giáo treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ Noel, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Không chỉ trên địa bàn thành phố, các xã miền núi xa xôi hiểm trở, cờ Tổ quốc đã phấp phới tung bay ở cá cơ sở tôn giáo. Cùng với những địa bàn trên, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng hệ thống cột cờ, cán cờ đồng bộ. Qua đó tạo được điểm nhấn khi treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm, dịp lễ tết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành, triển khai kế hoạch về việc “Vận động treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ” đến các phòng chức năng và Công an các huyện, thành, thị.

Căn cứ vào kế hoạch trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1404, tham mưu với Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện công tác vận động treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ trên địa bàn. Công an tỉnh đồng thời đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh uỷ ban hành văn bản, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của tỉnh tham gia thực hiện công tác vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ.

Cờ Tổ quốc, sáng đường xứ đạo -0
Lãnh đạo Đảng ủy, cùng lực lượng công xã cùng người dân treo cờ Tổ quốc.

Từ đó, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện công tác vận động các tôn giáo treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết. Lực lượng Công an, cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng đã thành lập đoàn công tác gặp gỡ các chức sắc có uy tín trong Phật giáo, Công giáo, Tin lành… Qua các buổi gặp gỡ, chính quyền và lực lượng Công an đã giải thích, nói rõ ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, cán bộ Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Cán bộ Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Phú Thọ đã tham gia cùng đoàn công tác của cấp uỷ, chính quyền các cấp để vận động; trực tiếp gặp gỡ các chức sắc, chức việc, vận động người đứng đầu các cơ sở tôn giáo thực hiện treo cờ. Công an các huyện, thành thị đều đã xây dựng, triển khai kế hoạch và tham mưu cấp uỷ chính quyền chỉ đạo hệ thống chính trị tại cơ sở tham gia công tác tuyên truyền; vận động các cơ sở tôn giáo giáo treo cờ trong các dịp lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Kết quả, trong dịp Tết Nguyên đán, tại cơ sở tôn giáo việc treo cờ Tổ quốc đều đạt và vượt so với mức mục tiêu đề ra. Trong đó, 4 huyện, thành, thị có tỷ lệ treo cờ tại các cơ sở Phật giáo, Tin lành đều đạt 100 %; tỷ lệ treo cờ tại cơ sở Công giáo cao là Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh…

Để có thành công trên, lực lượng Công an đã đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu để cấp uỷ, chính quyền các cấp thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc. Từ đó, có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động. Đó còn là sự đồng hành của các chức sắc có uy tín, ảnh hưởng trong Phật giáo, Tin lành và Công giáo…Từ việc nhận thức được ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc; các tôn giáo trên địa bàn đã tích cực thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo.

Xuân Mai - Thuỳ Phương
.
.