Ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em ở Yên Bái

Thứ Hai, 26/04/2021, 09:19
Trong những năm qua, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở tỉnh Yên Bái vẫn còn diễn biến rất phức tạp, gia tăng về số vụ và tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm. Riêng năm 2020, Công an Yên Bái đã phát hiện, điều tra 24 vụ, 27 đối tượng có hành vi xâm hại 24 trẻ em (tăng 2 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019).


Trong đó hành vi xâm hại tình dục trẻ em chiếm 83,33%. Đặc biệt  có những vụ mang tính chất loạn luân, thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Cụ thể như vụ đối tượng là Đặng Văn Dụy, SN 1976, đã có hành vi hiếp dâm nhiều lần đối với con gái là cháu Đặng Thị Ng, SN 2004. Lần đầu tiên Đặng Văn Dụy thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đặng Thị Ng diễn ra vào tháng 8/2018 (khi đó cháu Ng. mới 14 tuổi). Gần ba năm cháu Ng. phải sống trong dằn vặt, đau đớn và lo sợ đến tột cùng vì liên tục bị bố đòi cưỡng hiếp. 

Cơ quan Công an tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em tại Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái.

Vậy mà mẹ đẻ của cháu và những người thân trong gia đình mặc dù đã biết sự việc nhưng lại không có những biện pháp mạnh, quyết liệt để bảo vệ  cho cháu ngay từ lần đầu. Bản thân cháu ngoài việc chịu đựng nỗi đau về thể xác, tâm hồn cháu còn bị tổn thương nặng nề. Người trực tiếp gây ra hậu quả này là Dụy, nhưng bên cạnh đó những người thân trong gia đình cháu, đặc biệt là chị B, mẹ đẻ của cháu cũng phải nhìn nhận lại trách nhiệm của chính mình trong việc chăm sóc và bảo vệ cháu Ng.  

Để kiềm chế sự gia tăng tình hình phạm tội xâm hại trẻ em, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường  thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và tuyên truyền trực tiếp trong nhà trường, khu dân cư nhằm tạo dư luận mạnh mẽ và hướng dư luận xã hội vào việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm xâm hại, lạm dụng, buôn bán, bóc lột sức lao động của trẻ em. 

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em đã được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên tình hình phạm tội trong thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp. Là đơn vị trực tiếp thụ lý và điều tra nhiều vụ án xâm hại trẻ em thương tâm xảy ra trên địa bàn, khiến cho chúng tôi càng thêm trăn trở, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Tuy nhiên để kiềm chế, giảm thiểu tối đa các vụ án xảy ra, cùng với sự quyết tâm của lực lượng Công an thì rất cần sự chung tay của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm của cha, mẹ, người thân trong gia đình các em có hoàn cảnh thuộc diện có nguy cơ cao”.

Nguyễn Thu Hồng
.
.