Giông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân ở huyện miền núi A Lưới

Thứ Năm, 31/10/2019, 16:22

Chiều 31-10, ông Lê Văn Nghiếu, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, mưa lớn kèm giông lốc đã làm nhiều nhà dân ở địa bàn xã bị tốc mái.


Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, giông lốc quét qua khu vực thôn A Đeeng Par Lieng 1 và 2 của xã Bắc Sơn làm 4 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 1 nhà mới xây bị tốc mái hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra giông lốc, người dân đã ra khỏi nhà nên không có người bị thương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và Công an xã Bắc Sơn đã huy động lực lượng đến giúp dân lợp lại mái nhà.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Nhiều nhà dân ở xã Bắc Sơn, huyện A Lưới bị tốc mái.

Mưa lớn khiến một số địa phương ở vùng thấp trũng và miền núi bị ngập lụt cục bộ. Tại địa bàn thị trấn Khe Tre và các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật, Hương Phú (huyện Nam Đông) có 34 nhà dân bị ngập cục bộ từ 30 đến 50cm do hệ thống thoát nước kém. Mưa lớn làm đập tràn gần cầu Thanh Phước, xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà); đập Thủ Lễ, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) bị ngập 0,3m, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại; nhiều diện tích rau màu của người dân ở huyện Quảng Điền bị ngập úng gây hư hại.

Những căn nhà bị tốc mái trong sáng 31-10 đang được chính quyền xã Bắc Sơn huy động lực lượng giúp người dân lợp lại mái nhà.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã có công điện, yêu cầu các địa phương vùng thấp trũng chỉ đạo người dân thu hoạch diện tích hoa màu và vùng nuôi trồng thủy sản; tổ chức rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, ven biển. Đồng thời yêu cầu chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ vùng cát, hồ đang thi công và hồ thủy điện mới tích nước tổ chức trực ban theo dõi, quan trắc diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ 13h30 chiều 31-10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu nhà máy thủy điện A Lưới (đóng ở huyện A Lưới) vận hành điều tiết mở cửa xả về vùng hạ du huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 50 đến 1.500m3/s để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.


Anh Khoa
.
.