Nắng nóng ở miền Bắc:

Gia tăng trẻ bị tiêu chảy, người già mắc bệnh tim mạch

Thứ Năm, 07/05/2015, 08:24
Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 38 độ C khiến trẻ em, người già mắc các bệnh viêm phổi, sốt, tiêu chảy, tim mạch tăng cao phải nhập viện. Điều khiến phụ huynh lo lắng là trẻ mắc tiêu chảy tăng và đã xuất hiện bệnh viêm màng não sớm hơn mọi năm.

Có mặt ở Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai sáng 5/5 trong tiết trời oi bức, chúng tôi chứng kiến gần 60 giường bệnh đều đã kín chỗ. Do bệnh nhân đông nên tất cả đều phải nằm ghép giường. Có những giường bệnh phải ghép từ 2-3 cháu bé nằm chéo nhau. Nhiều phụ huynh và người nhà chọn hành lang bệnh viện làm nơi nghỉ ngơi để tránh bớt cái nóng, ngột ngạt.

Bế con ra hành lang cho ăn cháo, chị Trần Thị Thanh Hoa, quận Đống Đa cho chúng tôi biết: “Cháu bị sốt virus phải nằm viện đã 3 ngày nay, quấy khóc nhiều lắm, may hôm nay cũng đỡ rồi”. Còn ở ngoài Phòng khám nhi của Bệnh viện Bạch Mai, 5 phòng khám hoạt động hết công suất. Các bác sĩ ở đây cho biết, trung bình một ngày có từ 300 đến 400 bệnh nhi đến khám.

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hằng, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bế con trai 3 tuổi khóc ngằn ngặt trên tay kể: gần 1 tháng nay, con trai chị thường xuyên có triệu chứng sốt, lười ăn, quấy khóc. Đưa cháu đến các phòng khám tư để điều trị với chẩn đoán bị viêm họng cấp nhưng bệnh tình của cháu chưa có dấu hiệu ổn định. Dùng nhiều loại kháng sinh với các đơn thuốc khác nhau mà cháu chưa đỡ nên buộc chị phải đưa cháu vào bệnh viện khám. Thời tiết nắng nóng cộng với số lượng bệnh nhân nhi đông nên không khí tại đây lúc nào cũng ngột ngạt.

Đặc biệt, trong số những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi cũng gặp một số trường hợp các cháu bị tiêu chảy sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ dài dịp 30-4, 1-5.

Trung bình một ngày có từ 300 đến 400 bệnh nhi đến khám, điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Anh Nguyễn Thanh Hải, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội kể: Dịp nghỉ lễ kéo dài 6 ngày vừa qua, cả gia đình đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ai ngờ, gần đến ngày về, cháu gái út mới 4 tuổi bị tiêu chảy. Uống những thuốc thông thường không thấy con đỡ nên vợ chồng anh phải đưa con vào khám và bác sĩ cho nhập viện vì tiêu chảy cấp.

Thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng lớn đến việc người già bị mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền đình, viêm phế quản… và nguy cơ đột quỵ rất cao nếu không được theo dõi và phát hiện kịp thời. Tại Khoa khám Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, người già đến khám các bệnh về huyết áp, tim mạch, tiểu đường tăng đột biến. Bác Nguyễn Thị Dịu ở phường Điện Biên cho biết, bác đến viện lúc 9h sáng mà số khám đã là 76.

Còn tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba, các ghế chờ đến lượt lấy số khám cũng đông nghẹt và chủ yếu là người già bệnh mạn tính khi gặp thời tiết nắng nóng bùng phát đến khám. Theo bác sỹ Lực, Phó Khoa khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương thì từ ngày 4-5 đến nay, số bệnh nhân đến khám tăng hơn so với trước đó. 

“Bắt đầu sau nghỉ lễ, trẻ nhập viện vì bệnh tiêu chảy tăng. Trong 15 ca nhập viện ngày 4-5 thì có tới 5 ca bị tiêu chảy” – PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với phóng viên ngày 5/5.

Ông Dũng cũng cho biết, do cha mẹ đưa đến viện kịp thời nên không có bệnh nhi nào quá nặng, sau khi được truyền dịch, uống thuốc, trẻ đã đỡ. Tiền sử của các ca tiêu chảy này hầu hết đều là kết thúc kỳ nghỉ lễ ở các điểm du lịch, do ăn uống không hợp vệ sinh nên đều bị tiêu chảy.

Bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ trẻ mắc các chứng bệnh chân tay miệng, viêm phổi, sốt các loại, viêm màng não, tiêu chảy gia tăng và là nỗi lo thường trực của các bệnh phụ huynh.Tại Bệnh viện Bạch Mai, trẻ bị viêm phổi đang điều trị khá nhiều, các ca nặng chủ yếu rơi vào các bé dưới 1 tuổi do sức đề kháng kém, diễn biến nhanh, triệu chứng khó phát hiện. Năm nay, điều khiến bác sĩ cũng như phụ huynh đặc biệt quan tâm là lác đác đã có trẻ bị viêm màng não vào nhập viện.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo: “Tháng 6 mới là mùa bị bệnh viêm màng não các loại, nhưng nay đã có. Để phòng tránh, phụ huynh nên đưa con đi tiêm phòng viêm não”. Biểu hiện của viêm màng não là sốt cao, nôn, co giật, nặng thì li bì, lờ đờ, bệnh lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp nên phụ huynh đặc biệt phải để ý để đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.

Ng.Hương - T.Hằng
.
.