Từ thông tin của PV Báo CAND, Bí thư Huyện ủy đích thân kiểm tra, phát hiện vụ phá 10 ha rừng

Thứ Sáu, 10/09/2021, 19:29

Từ nguồn tin do PV Báo CAND cung cấp, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) trực tiếp vượt núi, xuyên rừng kiểm tra đột xuất và đã phát hiện thêm một vụ phá rừng trên diện rộng ở điạ phương này.

Cuối buổi chiều ngày 10/9, ông Nay Y BLung – Bí thư huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận với PV Báo CAND, thêm một vụ phá rừng sản xuất trên diện rộng với diện tích ước tính khoảng 10 ha tại khu rừng Hòn Đót, xã Sơn Định vừa bị phát hiện sau một cuộc kiểm tra đột xuất trong sáng cùng ngày.

Cuộc kiểm tra do chính Bí thư huyện ủy Nay Y BLung chủ trì. Bí thư Huyện uỷ bất ngờ triệu tập cán bộ, công chức một số cơ quan chức năng ở địa phương tham gia, sau khi nhận được nguồn tin từ PV Báo CAND về vụ phá rừng nêu trên. Theo ông Nay Y BLung, sau hơn một giờ đi bộ xuyên rừng, vượt qua nhiều dốc cao với những triền núi chênh vênh và những chặng đường lầy lội, tổ kiểm tra đột xuất đã tìm thấy hiện trường vụ phá rừng.

Phát hiện thêm khoảng 10 ha rừng ở Hòn Đót, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị đốn hạ -0
Bí thư huyện ủy Sơn Hòa - ông Nay Y BLung trực tiếp đến hiện trường.

Phát hiện tổ kiểm tra, nhóm đối tượng đang đốn hạ, phát dọn trắng những cây rừng tự nhiên trên những triền núi, đã tháo chạy. Một đối tượng trong số đó bị chặn lại đã khai nhận là Lê Tấn An (SN 1995, trú ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ phá rừng, nên ngay sau khi trở về từ hiện trường, Bí thư Huyện ủy Nay Y BLung đã triệu tập cuộc họp khẩn trong buổi trưa cùng ngày tại UBND xã Sơn Định để chỉ đạo xử lý vụ việc.

 

Trong một văn bản được phát đi cuối buổi chiều hôm nay 10/9, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa đã yêu cầu Đảng ủy Công an huyện Sơn Hòa chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại Hòn Đót, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Giao cho UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra ở xã Sơn Định và các địa phương khác trong huyện.

Phát hiện thêm khoảng 10 ha rừng ở Hòn Đót, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị đốn hạ -0
Ông Nay Y BLung - Bí thư huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Hòn Đót.

Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa yêu cầu Đảng ủy xã Sơn Định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền có biện pháp phá hủy con đường do các đối tượng phá rừng tự mở vào Hòn Đót, không để tái diễn phá rừng ở khu vực này, để cho cây rừng có điều kiện tái sinh.

Trước đó, ngày 2/9, trong cuộc kiểm tra hiện trường vụ phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương (ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) đã được Báo CAND phản ánh, ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở địa phương này để xử lý dứt điểm. Đến ngày 7/9, Giám đốc Sở NN&PTNT đã quyết định thành lập tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Ngoài 8 cán bộ, kiểm lâm viên trong tổ công tác do ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đảm nhiệm tổ trưởng, Sở NN&PTNT còn mời đại diện Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT huyện Sơn Hòa tham gia.

Tuy nhiên, với chức trách là người đứng đầu ở địa phương, ông Nay Y BLung – Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa trực tiếp mở cuộc kiểm tra đột xuất và đã phát hiện, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng nêu trên.

Hữu Toàn
.
.