Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan 5 trại chăn nuôi heo ở huyện Tuy An

Thứ Bảy, 08/04/2023, 16:58

Liên quan kết quả xử lý vi phạm pháp luật tại các trại chăn nuôi heo ở địa bàn hai xã An Thọ, An Lĩnh – huyện Tuy An (Phú Yên) đang được nhiều người quan tâm, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An chiều 8/4 cho biết, đang chờ ý kiến từ liên ngành tư pháp tỉnh Phú Yên để có căn cứ xử lý nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, các cơ quan chức năng ở huyện Tuy An cùng UBND xã An Thọ tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 người dân là Dương Văn Phức (SN 1968), Phạm Văn Thành (SN 1973), Nguyễn Duy Phi (SN 1975) và Đỗ Văn Thành (SN 1970) cùng trú ở xã An Mỹ đến xã An Thọ, huyện Tuy An thuê xe cơ giới san ủi đất rừng sản xuất trái phép để xây dựng trại chăn nuôi heo với quy mô mỗi trại từ 6.500m2 đến gần 14.000m2, gây ra sự cố ô nhiễm môi trường, khiến cho người dân bức xúc.

UBND huyện Tuy An và UBND xã An Thọ đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) các đối tượng nêu trên với tổng số tiền 215,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và 28 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.  

Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan 5 trại chăn nuôi heo ở huyện Tuy An -0
Các cơ quan chức năng ở tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An trong một lần kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi heo ở xã An Thọ, An Lĩnh đổ ra suối. Ảnh: Nhật Huy.

Tại xã An Lĩnh, ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1970, trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An) cũng san ủi đất rừng sản xuất trái phép, xây dựng trại chăn nuôi heo rộng 10.200m2 từ giữa năm 2021, UBND huyện Tuy An và UBND xã An Lĩnh đã ban hành 2 quyết định xử phạt VPHC 175 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và 4 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Ngoại trừ hai ông Nguyễn Duy Phi và Nguyễn Văn Khoa chưa chấp hành hai quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền 350 triệu đồng, 12 quyết định còn lại đã được các đối tượng vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt, nhưng chưa người nào thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả mà sau đó có trường hợp tiếp tục mở rộng diện tích trại chăn nuôi heo.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thuê xe cơ giới chuyên dụng san ủi đất rừng sản xuất để xây dựng trại chăn nuôi heo thịt với quy mô lớn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, 4 trong số 5 trại chăn nuôi heo không lập hồ sơ bảo vệ môi trường.

Đầu tháng 1/2022, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Yên có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tuy An chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tuy An điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Sau một thời gian Công an huyện Tuy An tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xác minh, ngày 25/11/2022 Viện KSND huyện Tuy An đã gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến ngày 28/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An đã có quyết định số 06/QĐ-CSĐT tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tại công văn số 11/TB-VKSTA ngày 14/2/2023 của Viện KSND huyện Tuy An xác định quyết định nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An là có căn cứ.

Hữu Toàn
.
.