Dự án tái định cư chậm quyết toán vì thiếu vốn

Thứ Bảy, 27/08/2022, 07:41

Để phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai xây dựng 9 khu tái định cư (TĐC) tại các địa phương, bố trí chỗ ở cho 178 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời. Đến nay, các dự án TĐC hoàn thành, người dân đã chuyển đến xây dựng nhà ở, nhưng những dự án này lại chậm được quyết toán vì do thiếu vốn.

Tìm hiểu được biết, các dự án phục vụ TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn 3 huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên-Huế, gồm: Phong Điền, Hương Trà và Hương Thủy sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP). Trong đó, tại địa bàn thị xã Hương Thủy có 2 khu TĐC được xây dựng phục vụ người dân di dời gồm các khu TĐC Phú Sơn và Thủy Bằng với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng.

7-4.jpg -0
Người dân xây dựng nhà ở tại khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

Đến thời điểm này, tổng giá trị thực hiện dự án TĐC gần 22 tỷ đồng, tổng giá trị đã thanh toán hơn 15,6 tỷ đồng, số vốn còn thiếu hơn 6,1 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thu từ các hộ dân khi nhận đất TĐC hơn 6,54 tỷ đồng, tổng số tiền người dân đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng, số còn lại phải thu các hộ dân là hơn 1,73 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và xây dựng thị xã Hương Thủy cho biết, dù phần kinh phí còn lại của dự án TĐC chưa được bố trí nhưng để đảm bảo tiến độ dự án, nhà thầu đã thi công hoàn thành các hạng mục để người dân chuyển đến khu TĐC xây nhà ở. Hiện do chưa có thông báo nguồn vốn nên chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. UBND thị xã Hương Thủy đã đề xuất cho phép sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của các hộ dân TĐC trên các khu đất TĐC Phú Sơn và Thủy Bằng để thanh toán khoản chi phí còn nợ đọng của dự án từ cuối năm 2020 đến nay.

Tương tự, tại địa bàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) có 3 khu TĐC được xây dựng tại các xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ phục vụ người dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 54,7 tỷ đồng. Hiện, tổng giá trị thực hiện đạt hơn 42,7 tỷ đồng, tổng giá trị thanh toán hơn 39,2 tỷ đồng, số vốn còn thiếu hơn 3,5 tỷ đồng, tổng số thu tiền sử dụng đất TĐC hơn 3 tỷ đồng và đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ông Hồ Hữu Phú, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phong Điền cho biết, các khu TĐC trên địa bàn huyện đã được xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, mỗi hộ chính được cấp 500m2 đất, hộ phụ được cấp 200m2, người dân đã xây dựng nhà ở kiên cố và chuyển về khu TĐC sinh sống. Tuy nhiên, dù các công trình tại dự án xây dựng khu TĐC đã được nghiệm thu nhưng lại chưa được quyết toán do còn thiếu vốn. Để giải quyết vấn đề này, Phòng Tài chính huyện đã tham mưu lãnh đạo UBND huyện có phương án xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, số tiền thu được từ các hộ dân TĐC tại 3 khu TĐC trên địa bàn huyện Phong Điền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và địa phương này đã cân đối, thực hiện chi đầu tư các dự án trên địa bàn huyện trong các năm 2020, 2021. Do điều kiện thu ngân sách còn khó khăn, huyện Phong Điền đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục bố trí nguồn vốn để thanh toán các khoản chi phí còn nợ của các dự án TĐC phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, dựa trên cơ sở ý kiến của Bộ GTVT về giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế thì Bộ GTVT chỉ sử dụng chi phí của dự án này để hỗ trợ phần chênh lệch theo giá trị suất đầu tư tối thiểu. Bộ GTVT cũng đã bố trí vốn để chi trả gần khớp đúng với giá trị chênh lệch giữa giá trị thực hiện dự án và nguồn thu tiền sử dụng đất thu từ các hộ dân.

Do vậy, Sở KH&ĐT đề xuất UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao các chủ đầu tư dự án TĐC là UBND thị xã Hương Thủy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án.

Anh Khoa
.
.