Dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel múc đất bán khiến người dân bức xúc

Thứ Năm, 13/04/2023, 06:39

Cách đây hơn 1 năm, tại Cụm công nghiệp Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị) diễn ra rầm rộ lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Hạ Long do Công ty CP Gốm cao cấp Hạ Long (Công ty Hạ Long, trụ sở TP Đông Hà, Quảng Trị) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành việc đổ chân móng 18 cột trụ bằng bê tông cốt thép. Trong khi đó, xe tải thùng liên tục vận chuyển đất ra bên ngoài để bán, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tiếp xúc với PV Báo CAND ngày 11/4, ông Nguyễn Hoanh (trú tổ 12, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) bức xúc cho biết, liên tục hơn 1 tháng qua, cứ tầm 4h sáng hôm trước đến 16h hôm sau, với bình quân mỗi ngày từ 30 – 50 chiếc xe tải thùng loại lớn chạy liên tục với hàng trăm lượt, vận chuyển đất ở khu vực này ra bên ngoài để bán, gây ra bụi bặm mù mịt, phủ một màu đỏ au khắp khu dân cư.

“Bà con chúng tôi đã từng nhiều lần lên tiếng phản ánh nhưng công ty, chính quyền và lực lượng chức năng ở đây chỉ xử lý qua quýt ”, ông Hoanh cho biết thêm. Mấy hôm trước có người của xã, huyện lên kiểm tra thì “ông chủ” của Công ty Hạ Long mới thuê vợ chồng ông Hoanh quét dọn bụi 1 ngày, tiền công 350.000 đồng/người. Sau đó, khi không có người kiểm tra thì phía công ty không thuê quét dọn nữa. Vợ chồng ông Ngô Văn Dãnh (cùng trú tổ 12, thôn Mỹ Chánh) cho biết, nhà của ông do ở sâu trong xóm nên có đỡ bụi hơn. “Còn dãy nhà ở cạnh đường đằng kia thì bụi mù mịt, mỗi lần đi qua đây, ai cũng phải bịt kín mặt mũi”, ông Dãnh chỉ tay về hướng dãy nhà gần đó, kể.

Dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel múc đất bán khiến người dân bức xúc -0
Hiện trường múc đất tại dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Hạ Long tại Hải Chánh.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, vào tầm 4h sáng hằng ngày, hàng chục xe tải thùng sức chứa từ 15 – 20m3 mỗi xe tập trung tại một bãi đất lớn nằm cạnh vành đai Cụm công nghiệp Hải Chánh. Đến khoảng 30 phút sau đó, 2 chiếc xe múc bắt đầu ngoạm đất để đổ chất lên các xe này, vận chuyển ra bên ngoài để bán cho các công trình, dự án cần san lấp mặt bằng. Để giám sát hoạt động vận chuyển, Công ty Hạ Long cho lắp đặt một chiếc camera quan sát ở ngay một lối ra của cụm công nghiệp, bên cạnh là một chiếc ki-ốt nhỏ vừa đủ cho một người ngồi trực và ghi sổ sách hằng ngày.

Tại trụ sở Công ty Hạ Long (số 270 quốc lộ 9, phường 1, TP Đông Hà), khi PV Báo CAND xác minh sự việc kể trên thì được ông Nguyễn Xuân Tân, Giám đốc Công ty cho biết: “Công ty chúng tôi được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định số 3124 ngày 7/12/2022 để san gạt, vận chuyển đất làm vật liệu san lấp dư thừa thu hồi từ quá trình thi công mặt bằng dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Hạ Long, với tổng khối lượng 42.282m3 trên diện tích đất lâm nghiệp do chúng tôi mua của người dân là 2,09ha. Thời gian thực hiện đến tháng 3/2023. Tuy nhiên do những khó khăn, đến đầu tháng 3 vừa rồi chúng tôi mới thực hiện được”.

Khi hỏi việc phối hợp các phòng chức năng của huyện Hải Lăng và Sở TM&MT tỉnh thực hiện các giải pháp thi công nhằm đảm bảo môi trường, an toàn giao thông, múc đất theo đúng thiết kế mặt bằng của dự án…, ông Tân thừa nhận Công ty Hạ Long không trực tiếp làm mà hợp đồng với Công ty TNHH Nhan Biều (trụ sở huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để múc, vận chuyển đất này, còn về phía công ty của ông Tân chỉ việc bán đất… tại chỗ.

“Do chúng tôi không có chức năng mua bán, vận chuyển đất với bên ngoài, hơn nữa đơn vị chỉ tập trung xây dựng nhà máy nên chúng tôi hợp đồng với họ. Do đó, về việc làm này của họ chúng tôi không nắm hết được”, ông Tân tiếp tục thừa nhận. Nhưng khi được hỏi về tiến độ xây dựng nhà máy không theo cam kết ban đầu, ông Tân lại cho rằng, do hơn 1 năm qua phải thực hiện quá nhiều thủ tục hành chính liên quan nên có phần chậm trễ (?).

Tìm hiểu được biết, tại buổi lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Hạ Long tại Cụm công nghiệp Hải Chánh, ông Tân lúc đó đã thay mặt lãnh đạo Công ty thông tin rằng, dự án có tổng mức đầu tư 98 tỉ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành đi vào vận hành chính thức tháng 4/2023. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng tại Quảng Trị và cung cấp cho thị trường miền Trung, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động và góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty này mới chỉ đổ đúc được 18 chân cột trụ bằng bê tông cốt thép. Tại công trình xây dựng chỉ có vỏn vẹn… 2 công nhân (!). Do thiếu nhân lực, 2 công nhân này đã phải tự xoay xở, qua nhà máy chế biến dăm gỗ ở cạnh đó để “mướn” 2 công nhân đang thất nghiệp ở đây (một lái máy xúc, gắp; người còn lại làm thợ cơ khí) về làm phụ hồ và làm kết cấu sắt cho mình.

Trả lời tình trạng thiếu thốn nhân lực này, ông Tân lại nói rằng, do chỉ mới thi công nhà ở cho công nhân, công trình nhỏ nên công ty của ông muốn tạo điều kiện cho những thợ xây ở địa phương nhận thầu(?!). Trở lại việc múc đất, vận chuyển ra bên ngoài Cụm công nghiệp để bán, gây bụi bặm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại khu dân cư cạnh đó, ông Bùi Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh cho biết xã có kiểm tra tại hiện trường và tuyến đường xe cộ vận chuyển đất ở đây ra bên ngoài gây bụi bặm.

“Chúng tôi đã nhắc nhở Công ty Hạ Long phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Những lúc nhắc nhở mà họ không tuân thủ thì chúng tôi báo với Phòng TN&MT huyện để phối hợp xử lý. Kết quả là họ có thực hiện các giải pháp quét dọn và tưới nước nhằm giảm thiểu bụi”, ông Sinh cho biết thêm. Qua trao đổi, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã cảm ơn và tiếp nhận thông tin của PV Báo CAND phản ánh. “Chúng tôi sẽ sớm chỉ đạo làm rõ hoạt động khai thác, mua bán đất chưa đúng phép tắc của Công ty Hạ Long”, ông Hà Sỹ Đồng cho biết.

Theo hồ sơ và thuyết minh do doanh nghiệp trình bày, đây là dự án sản xuất gạch xây dựng đầu tiên trên địa bàn tỉnh có công nghệ tự động hóa tiên tiến, hiện đại. Nhà máy sẽ sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, giảm phát thải môi trường, đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. “Tuy nhiên qua hơn 1 năm dự án vẫn giậm chân tại chỗ, trong khi chỉ có việc múc bán đất khiến người dân mất niềm tin, dư luận không tốt nên cần thiết phải sớm có sự kiểm tra, chấn chỉnh”, ông Hà Sỹ Đồng bày tỏ quan điểm.

Thanh Bình
.
.