Lợi dụng thi công đường dây 500kV để phá rừng

Thứ Sáu, 24/04/2020, 19:10
Lợi dụng quá trình thi công đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku qua địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum, các đối tượng đã cưa hạ hàng loạt cây gỗ nằm ngoài ranh giới cho phép khai thác, tận dụng lâm sản.

Ngày 15/4, Chi nhánh Lâm trường Măng La, Tổ giám sát khai thác lâm sản (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, Kon Tum) phối hợp cùng Cộng đồng thôn ViChring, xã Hiếu, huyện Kon Plông thực hiện kiểm tra, giám sát việc khai thác, tận dụng lâm sản trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku (đợt 1).

Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku qua địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum đang được triển khai thực hiện.

Quá trình kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng và Cộng đồng thôn ViChring phát hiện có 9 cây gỗ bị cưa hạ nằm ngoài hành lang đường dây 500 kV tại khoảnh 3, tiểu khu 497. 

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định các cây gỗ bị cưa hạ, vận chuyển ra ngoài có khối lượng 4,550 m³, thuộc chủng loại Giẻ đỏ, Giẻ trắng, Chôm chôm Mò cua từ nhóm V-VII. Đáng chú ý, số gỗ nói trên không nằm trong ranh giới được phép khai thác, tận dụng lâm sản hành lang đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku.

Một số gốc cây khác nằm cùng vị trí lại không được đánh dấu, ký hiệu.

Ngày 23/4, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông phối hợp với Công an huyện Kon Plông mời làm việc ông Lê Minh Tứ, Tổ trưởng Tổ khai thác Công ty TNHH MTV du lịch Khánh Dương Măng Đen (Đơn vị được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông hợp đồng khai thác tận dụng lâm sản đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku) và ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1972, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) là người làm thuê cho ông Tứ. Tại đây, ông Nhân khai nhận là người cưa hạ và kéo 9 cây gỗ nói trên ra ngoài.

Ngoài 9 cây gỗ bị cưa hạ trái phép nói trên thì theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, dọc theo hành lang đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku qua địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông có rất nhiều cây gỗ bị cưa hạ nằm ngoài ranh giới được khai thác, tận dụng lâm sản. Ở một số vị trí, các cây gỗ bị cưa hạ được đánh dấu “ngoài tuyến” kèm theo số thứ tự gốc cây. Tuy nhiên, nhiều gốc cây khác bị cưa hạ nằm gần đó, gỗ đã được vận chuyển ra ngoài mà không được đánh số hay dấu kiểm tra của cơ quan chức năng.

Các gốc cây được đánh dấu “ngoài tuyến” kèm theo số thứ tự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quốc Đổng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông cho biết: Đơn vị chưa xác định được việc đánh dấu “ngoài tuyến” kèm theo số thứ tự các gốc cây bị cưa hạ do ai thực hiện và với mục đích gì. Ngay khi nhận được phản ánh, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc. 

Cũng theo ông Đổng, đơn vị đã có kiến nghị bằng văn bản đề nghị UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong giám sát việc khai thác, tận dụng lâm sản hành lang đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku đi qua địa bàn.

Chí Hào
.
.