Trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới bị cáo buộc trục lợi

Thứ Tư, 18/03/2020, 15:37
Một bản kiến nghị trực tuyến với hơn 350.000 chữ ký cáo buộc P.H, trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới, đã thu lợi từ các video hãm hiếp và lạm dụng tình dục. Cư dân mạng kêu gọi chính phủ Anh cấm "gã khổng lồ" phim khiêu dâm hoạt động cho đến khi xóa hết các video có nội dung lạm dụng tình dục.


Những ngôi sao khiêu dâm "bất đắc dĩ"

Chiến dịch có tên gọi NotYourPorn nhằm vào Công ty công nghệ đa quốc gia trị giá hàng tỷ USD Mindgeek, chủ sở hữu của P.H, trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới với số lượt truy cập lên tới 42 tỷ lần vào năm 2019. P.H cho phép người dùng truy cập miễn phí, không giới hạn độ tuổi. Doanh thu thông qua quảng cáo và một phần số tiền này được trả cho các nhà sản xuất phim.

Theo thống kê của tờ Guardian (Anh), mỗi năm có khoảng 6 triệu video được đăng trên trang web, nhiều phim do các nhà sản xuất nghiệp dư thực hiện. Thực tế trong năm qua, Mindgeek đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc rằng, các video hiếp dâm và lạm dụng đã được đăng tải rộng rãi trên trang web.

Bản kiến nghị trực tuyến bắt đầu bởi một nhóm có tên Exodus Cry ở Mỹ, được các nhà hoạt động xã hội ở Anh hỗ trợ. Laila Mickelwait, người sáng lập Exodus Cry cho biết, Mindgeek là một công ty thu được hàng triệu USD doanh thu từ quảng cáo nhưng họ không có một hệ thống hiệu quả để xác minh độ tuổi hoặc sự đồng ý của những người xuất hiện trong video có nội dung khiêu dâm mà họ lưu trữ.

Laila Mickelwait kể lại câu chuyện về đoạn video của một người bạn và bạn trai bị đánh cắp và đăng tải trên P.H. "Mọi người đã cố gắng để gỡ đoạn video xuống  nhưng câu chuyện không dễ dàng. Chúng tôi đã liên lạc với quản lý công ty Mindgeek và nói rằng cô ấy chưa đủ tuổi, cô ấy không đồng ý đưa video lên web nhưng vẫn phải mất vài tuần để gỡ bỏ nó. Thật không may, sau khi đoạn video bị xóa, thì một video giống hệt đã xuất hiện trở lại. Đây thực sự là điều tồi tệ mà chúng tôi không nghĩ tới", Laila Mickelwait nói.

"Bạn tôi rơi vào trạng thái trầm cảm khi biết rằng tên cô ấy đã trở thành từ khóa hot trên internet, mọi người nghĩ cô ấy đóng phim khiêu dâm để kiếm tiền. Kể từ đó, tôi đã làm việc với 50 phụ nữ bị "biến" thành những ngôi sao khiêu dâm một cách bất đắc dĩ, một số dưới 18 tuổi. Video đăng tải trên P.H mà không có sự đồng ý của họ. Khi video đã được đăng tải thì việc gỡ xuống không đơn giản", Laila Mickelwait nói tiếp.

350.000 người đã tham gia vào bản kiến nghị trực tuyến cáo buộc P.H - trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới thu lợi từ các video hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

Mindgeek phủ nhận cáo buộc

Mindgeek có trụ sở hợp pháp tại Luxembourg và có văn phòng tại Montreal, London, Nicosia và Los Angeles. Đại diện công ty này phủ nhận các cáo buộc được đưa ra trong bản kiến nghị và khẳng định rằng, Mindgeek có quy trình kỹ lưỡng kiểm soát và video có nội dung bất hợp pháp sẽ bị xóa bỏ. "P.H cam kết xóa bỏ tất cả các video không có sự đồng thuận của người tham gia hoặc không đủ độ tuổi theo quy định. Những kiến nghị trực tuyến là không chính xác", đại diện của Mindgeek cho hay.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, phát ngôn của đại diện Mindgeek và những gì diễn ra trên thực tế không thống nhất. Các nhà hoạt động xã hội nói rằng, quan hệ tình dục với thanh thiếu niên là một trong những danh mục phổ biến nhất trên trang web. Điều này có nghĩa là cần phải có bằng chứng chứng minh rằng, các video có sự đồng thuận của các nhân vật tham gia.

Vào tháng 10/2019, một cô gái 15 tuổi bị mất tích ở Florida đã được tìm thấy sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh cô bị hãm hiếp đăng tải trên P.H và một số trang web khiêu dâm khác. Sau khi người đàn ông trong video bị buộc tội hãm hiếp thì P.H đã xóa đoạn video này. Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái 14 tuổi bị hãm hiếp xuất hiện trên P.H. Cô gái này cho biết, đã phải trải qua cuộc đấu tranh lâu dài để gỡ đoạn video xuống.

P.H cũng bị chỉ trích đã lưu trữ nhiều video khiêu dâm được thực hiện bởi các đạo diễn và diễn viên khiêu dâm nghiệp dư, ngay cả khi một tòa án ở San Diego cho rằng có bằng chứng chứng minh các đoạn video được tạo ra một cách "không trung thực" và nhân vật nữ bị lạm dụng tình dục. Hai người đàn ông liên quan đến vụ việc phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội lạm dụng tình dục.

Mạnh Tường (tổng hợp)
.
.