Thế giới bàng hoàng trước vụ tấn công khủng bố ở Nga

Chủ Nhật, 24/03/2024, 09:42

Cộng đồng quốc tế đã dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại phòng hòa nhạc trong Tổ hợp Thương mại và Biểu diễn Crocus City Hall ở ngoại ô Thủ đô Moscow (Nga) tối 22/3 khiến hơn 200 người thương vong.

Các nhà lãnh đạo, người đứng đầu chính phủ, các tổ chức quốc tế gửi lời chia buồn, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với gia đình các nạn nhân, bày tỏ đoàn kết với chính phủ và nhân dân Liên bang Nga.

Số người thiệt mạng và bị thương lên đến hàng trăm

Tính đến 18h ngày 23/3 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới 115 người, trong đó có 3 trẻ em và khoảng 121 là số người bị thương, với hàng chục trường hợp nguy kịch. Trong số 107 nạn nhân phải nhập viện, có ít nhất 5 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12. Hai em 12 tuổi hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho biết một bé gái 11 tuổi đang trong tình trạng khá nguy kịch do đạn bắn, trong khi mẹ em nằm trong số những người thiệt mạng.

khungbo.jpg -0
Các bác sĩ chăm sóc người bị thương tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Sputnik

Giới chức y tế địa phương bày tỏ quan ngại rằng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Trong khi đó, ngay sau vụ tấn công, Chủ tịch Duma TP Moscow, ông Alexey Shaposhnikov kêu gọi người dân thành phố hiến mứu cứu các nạn nhân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu khi đây “là vấn đề sinh tử của hàng chục người”, đồng thời đăng lên trang cá nhân Telegram một danh sách bao gồm các cơ sở tiếp nhận máu ở Moscow và các cơ sở này sẽ tiếp nhận người đến hiến máu trong 2 ngày cuối tuần.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin đã chia buồn với gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương chóng bình phục. Ông ngay lập tức triệu tập một cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật để nghe báo cáo trực tiếp từ lãnh đạo của Cơ quan An ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng Cảnh vệ quốc gia, và các Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Y tế... Trong khi đó, cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev thì khẳng định thủ phạm và chủ mưu vụ tấn công khủng bố phải “bị tiêu diệt không thương tiếc”. Ông cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động tội phạm man rợ này. Mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương”.

Hiện Nga đã áp dụng kế hoạch Sirena, kế hoạch hành động cho tình trạng khẩn cấp khi cần triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Theo kế hoạch này, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều được huy động để tăng cường các biện pháp. Nga cũng thắt chặt an ninh tại các nhà ga đường sắt, các tàu hỏa, bến đỗ phương tiện công cộng, tại các khu vực đông người. Cơ quan quản lý hàng không Nga cũng siết chặt an ninh tại khu vực sân bay, đề nghị hành khách đến sân bay sớm hơn bình thường.

Trong khi đó, các nhà điều tra, nhà tội phạm học và chuyên gia của Ủy ban Điều tra Nga cùng với các đơn vị tác chiến của Bộ Nội vụ và FSB đang tích cực điều tra tại hiện trường. Hiện thi thể những nạn nhân đang được khám nghiệm. Vật chứng, bao gồm vũ khí và đạn dược, thu được từ hiện trường vụ khủng bố, đang được kiểm tra để phát hiện dấu vết về di truyền, sinh trắc và dấu vân tay. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết các bác sĩ hàng đầu của đất nước đang tham gia hỗ trợ các nạn nhân; mọi thứ cần thiết để điều trị cho những người bị thương đã được huy động.

Trước đó, một nhóm các tay súng thuộc một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là Nhà nước Hồi giáo-Khorasan hay ISIS-K, được trang bị súng trường tấn công đã xả súng ở sảnh Tổ hợp Thương mại và Biểu diễn Crocus City Hall rồi sau đó xông vào bên trong phòng hòa nhạc ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic. Cùng với vụ nổ súng, một vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà trung tâm thương mại gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, tới chiều 23/3 (giờ Việt Nam), mặc dù vẫn còn một số đám cháy nhỏ, song ngọn lửa đã gần như được kiểm soát. Lực lượng cứu hộ đã có thể tiếp cận khu vực khán giả.

Phải đưa thủ phạm ra trước công lý

Về phía cộng đồng quốc tế, trong tuyên bố ngày 23/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu nói trên, nhấn mạnh “sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm, những người tổ chức, tài trợ cho các hành vi khủng bố đẫm máu này và đưa những kẻ này ra trước công lý”. Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi tất cả các quốc gia, theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, tích cực hợp tác với Chính phủ Liên bang Nga, cũng như tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác, nhằm tìm ra những kẻ khủng bố và những cá nhân, tổ chức đứng đằng sau tài trợ, hậu thuẫn cho những kẻ khủng bố.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra do chính quyền Nga tiến hành. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cũng bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân và cho rằng, cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Từ châu Á, trong điện chia buồn gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, kịch liệt lên án các vụ tấn công khủng bố và kiên định ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Nga nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia”. Lên án “vụ tấn công khủng bố man rợ” nói trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định: “Ấn Độ đoàn kết với chính phủ và nhân dân Liên bang Nga trong thời khắc khó khăn này”. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công “kinh hoàng” trên, đồng thời bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình nạn nhân. Tại Afghanistan, chính phủ tạm quyền cũng kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố, nêu rõ: “Afghanistan coi vụ khủng bố trên là sự vi phạm trắng trợn các chuẩn mực con người”.

Tại châu Mỹ, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez lên án hành động khủng bố tàn bạo và gửi lời chia buồn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga, đặc biệt là gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cực lực lên án “cuộc tấn công vũ trang tàn bạo” nhằm vào dân thường vô tội và khẳng định “hòa bình là con đường duy nhất của loài người”. Ông cam kết theo đuổi “cuộc chiến chống bạo lực, khủng bố và những tuyên bố gây thù hận với tần suất ngày càng dày đặc trong nhiều bối cảnh khác nhau trên trường quốc tế”.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo cũng gửi thông điệp tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó lên án mạnh mẽ tội ác khủng bố gây thiệt hại cho những người vô tội, “nạn nhân của sự thù hận và đối đầu đặc trưng của chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít”. Brazil, Argentina, Mexico, Chile, Colombia và nhiều quốc gia châu Mỹ khác cũng gửi thông điệp tương tự tới chính phủ và người dân Nga.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.