Xuyên đêm truy vết F1, F2 của 2 lái xe đường dài nhiễm COVID-19

Thứ Tư, 25/08/2021, 18:42

Tối 24/8, sau khi 2 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận là L.D.S. (SN 1995) và V.N.K. (SN 1997), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương phối hợp với đội ngũ y tế truy vết ngay trong đêm.

Được biết, 2 ca nhiễm mới đều là lái xe tải đường dài với hành trình từ Đà Nẵng vào Bình Định. Trên đường đi, do mệt mỏi nên tài xế L.D.S. có dừng nghỉ tại khu vực bãi đậu xe gần Cây xăng Thanh Bình (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), sau đó cùng V.N.K. đón taxi đến nhà nghỉ Quý Đức trên đường Trần Thủ Độ (tổ 7, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) để tắm giặt.

Truy vết thần tốc trong đêm người liên quan 2 lái xe đường dài nhiễm COVID-19 -0

Nhà nghỉ Quý Đức trên đường Trần Thủ Độ nơi 2 lái xe nhiễm COVID-19 đến nghỉ. 

Cả 2 sau đó có đi gội đầu tại cửa hàng tóc Hoài Thương đối diện nhà nghỉ. Do cảm thấy quá mệt nên tiếp tục đến BV Phúc Hương kiểm tra, kết quả test nhanh dương tính và được kiểm tra lại bằng RT-PCR cho thấy đã nhiễm COVID-19. Qua truy vết, bước đầu xác định có 6 F1 và 9 F2.

Quá trình truy vết xác định vợ chồng chủ nhà nghỉ Quý Đức là F1 nhưng cả 2 không thừa nhận có 2 vị khách trên đến nghỉ trước đó.

Truy vết thần tốc trong đêm người liên quan 2 lái xe đường dài nhiễm COVID-19 -0

Ngay trong đêm, 2 lái xe đã được đưa đi điều trị. 

Qua đấu tranh, kết hợp kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện thêm 3 khách đang trọ, vợ chồng nhà nghỉ mới thừa nhận vi phạm.

Lực lượng Công an đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với chủ nhà nghỉ.

Ngay trong đêm, 2 F0 đã được đưa đi điều trị, 6 F1 cách ly tập trung và 9 F2 cách ly tại nhà.

Trung Thành
.
.