Tháo gỡ vướng mắc để cấp CCCD cho các nhân khẩu đặc biệt

Thứ Ba, 31/10/2023, 07:13

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp đến tổ chức cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 300 học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn (đóng tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). 

Họ là những người sắp kết thúc thời gian chữa bệnh, chuẩn bị được trở về với cộng đồng. Việc Công an TP Hồ Chí Minh đến tận cơ sở làm thủ tục cấp CCCD cho học viên hết sức ý nghĩa, giúp học viên sau khi hoàn thành quá trình điều trị trở về tái hòa nhập cộng đồng, thuận lợi thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân.

Tháo gỡ vướng mắc để cấp CCCD cho các nhân khẩu đặc biệt -0
Thu thập thông tin dân cư và cấp CCCD đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức).

Ông Lê Văn Khánh, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn, cho biết: “Học viên ở đây khi vào cai nghiện thì các giấy tờ tùy thân, đặc biệt là CMND/CCCD của các bạn hầu như không có. Cơ sở cũng nằm ở vị trí xa TP Hồ Chí Minh khoảng 200 cây số. Nhưng Công an TP Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian trực tiếp đến cơ sở để làm CCCD cho các học viên, rất thuận tiện và có ý nghĩa lớn…”.

Cơ sở Cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn hiện đang điều trị cho hơn 1.200 học viên. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với cơ sở điều tra thông tin học viên, hướng dẫn điền đầy đủ bản khai thu thập thông tin về dân cư.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ: “Công an thành phố với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cấp CCCD cho các đối tượng có hoàn cảnh là nhân khẩu đặc biệt, trong đó có các đối tượng được chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện. Mục tiêu là sẽ giúp cho mọi người dân thành phố có các loại giấy tờ để thực hiện các giao dịch, phục vụ quyền lợi chính đáng của mình”.

Công an TP Hồ Chí Minh còn có công văn gửi Công an các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng để phối hợp, hỗ trợ thu thập DLDC, cấp ĐDCN, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt đang cư trú tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở LĐ,TB&XH hiện đóng ngoài địa bàn thành phố.

Có 3 trường hợp người không có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được giải quyết đăng ký thường trú, cấp CMND/CCCD, hiện đã lập 3 hồ sơ để quản lý, xử lý. Người được cho thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam nhưng chưa xóa đăng ký thường trú hiện có 527 nhân khẩu và đã lập 309 hồ sơ để quản lý, xử lý.

Con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài nhưng chưa xác định được quốc tịch Việt Nam hiện có 19 trường hợp, đã cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 7 trường hợp. Có 88 trường hợp chưa xác định được quốc tịch, chưa được đăng ký thường trú, cấp CMND/CCCD, đã cập nhật thông tin được 29 trường hợp.

Ngoài ra, có 3.633 nhân khẩu không có giấy tờ tùy thân, đã cập nhật thông tin trên CSDLQG về DC được 1.299 trường hợp và lập hồ sơ để quản lý, xử lý… TP Hồ Chí Minh có 119.503 nhân khẩu thường trú vắng mặt tại địa bàn không rõ đi đâu, làm gì, đã lập hồ sơ 100.298 trường hợp.

Từ ngày 15/6 đến 25/9/2023, Tổ công tác thành phố phối hợp với BCĐ Đề án 06 quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức đã tổ chức, phối hợp thực hiện công tác khai thác, thu thập DLDC, cấp ĐDCN, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 6 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội…

Phú Lữ - Tuấn Anh
.
.