Điều tra nguyên nhân cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong

Thứ Bảy, 30/10/2021, 17:59

Ngày 30/10, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 9 Bệnh viện Quốc tế Green (phường Niệm Nghĩa).

Trước đó, từ ngày 18/10, cháu bé T.H.L. (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa nhập viện thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán dính thắng lưỡi. 

Cháu L. sau đó đã được phẫu thuật, sức khỏe trở lại bình thường và được chuyển về nằm tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Ngày 20/10, điều dưỡng có tiêm truyền cho cháu T.H.L. theo chỉ định và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, điều dưỡng của bệnh viện nghe tiếng kêu: "Chết rồi, con tôi rơi xuống đất".

Điều tra nguyên nhân cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong -0
Bệnh viện Quốc tế Green. 

Nhận thông tin, các bộ phận liên quan của Bệnh viện tập trung tại hiện trường, nơi trẻ rơi từ tầng 9 xuống và thực hiện cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển sang Bện viện Trẻ em Hải Phòng nhưng đã tử vong.

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng, Bệnh viện Quốc tế Green đã làm báo cáo gửi đến Sở Y tế và trình báo cơ quan Công an nội dung vụ việc.

Giải trình lý do báo cáo vụ việc không kịp thời, đại diện Bệnh viện Quốc tế Green cho rằng, do phía đơn vị phải tập trung phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân chu toàn.

 

 

V. Huy
.
.