Có hàng rào điện, voi rừng vẫn xông vào vườn nhà dân

Thứ Bảy, 31/12/2022, 17:28

Ngày 31/12, voi rừng tại Đồng Nai bất ngờ xuất hiện khu vườn tràm khiến nhiều người dân lo sợ…

Sáng cùng ngày, khi nhiều người dân đi thu hoạch tràm tại tiểu khu 121, Đội 2, Công ty Lâm nghiệp La Ngà thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đã bất ngờ chứng kiến một cá thể voi ngà lệch từ rừng đi ra.

Theo một số người dân địa phương, có thể mùa này voi thiếu thức ăn trong rừng nên ra bìa rừng để kiếm thức ăn như chuối, xoài, mía, bưởi... Khác với những lần xuất hiện trước, lần này voi ngà lệch xuất hiện khá hiền lành không xảy ra xung đột với người dân. Sau đó, bằng kinh nghiệm xua đuổi voi của người dân, voi ngà lệch trở lại rừng tự nhiên.

Có hàng rào điện 25 tỷ, voi rừng vẫn xuất hiện khi người dân vừa nhận hỗ trợ thiệt hại -0
Con voi lệch ngà xuất hiện tại xã Thanh Sơn.

Trước đó ngày 30/12, UBND xã Thanh Sơn đã phối hợp với các phòng ban, chi nhánh Agribank tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do voi rừng gây nên trong năm 2020. Theo đó, có 168 hộ dân của 4 ấp thuộc xã Thanh Sơn được nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Số tiền này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách huyện.

Có hàng rào điện 25 tỷ, voi rừng vẫn xuất hiện khi người dân vừa nhận hỗ trợ thiệt hại -0
Người dân nhận tiền hỗ trợ thiệt hại về hoa màu do voi rừng phá.

Đáng nói năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án đã làm hàng rào điện có chiều dài 50km với kinh phí 25 tỷ đồng được đưa vào vận hành nhằm ngăn voi tấn công, phá hoại hoa màu của người dân nhưng đến nay voi rừng vẫn thường xuyên ra bìa rừng tìm kiếm thức ăn, phá hoa màu của người dân.

Ngọc Sơn
.
.