Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra công trình sập giàn giáo làm 7 người thương vong

Chủ Nhật, 12/07/2015, 16:33
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, sự cố sập giàn giáo tại tòa cao ốc Nam Sài Gòn có thể xuất phát từ chất lượng giàn giáo không đảm bảo an toàn.

Liên quan đến sự cố sập giàn giáo tại tòa cao ốc Nam Sài Gòn, cao 17 tầng đang thi công trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 (TP HCM) làm 3 người chết, 5 người bị thương vào sáng 10/7, ngày 12/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Quang Hùng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến hiện trường vụ việc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra sự cố sập giàn giáo.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát lại việc thi công xây dựng công trình tòa nhà Nam Sài Gòn.

Theo kết quả ban đầu, sự cố sập giàn giáo trên nằm trong mức độ sự cố cấp 2 tuy nhiên do có thiệt hại lớn về người nên đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng rà soát lại toàn bộ quy trình xây dựng, tập trung giải quyết sự cố, xác định nguyên nhân kỹ thuật, đặc biệt là hệ thồng giàn giáo dùng để chống đở đổ sàn bê tông.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, sự cố trên có thể xuất phát từ chất lượng giàn giáo không đảm bảo an toàn. Quá trình thi công lắp ráp giàn giáo có sự đột biến về tải trọng… Sau khi xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng sẽ xử lý trách nhiệm tổng thầu thi công xây dựng, tư vấn quản lý dự án, giám sát, chủ đầu tư và một số cá nhân khác. Trước mắt công trình xây dựng tòa cao ốc này bị đình chỉ thi công để các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân.

M.Đức - Bảo Trân
.
.