Nâng cao công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể

Chủ Nhật, 28/02/2016, 22:41
Những năm trước đây, Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) là một trong những điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nên đã hạn chế được các vụ chặt phá rừng, giúp cho những cánh rừng ở đây luôn xanh tốt.

Vườn Quốc gia Ba Bể có diện tích vùng lõi là 10.048ha, vùng đệm là 25.309ha nằm trên địa bàn 7 xã của huyện Ba Bể và Chợ Đồn. Vườn Quốc gia Ba Bể đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN, Khu Ramsar, Di tích Quốc gia đặc biệt… nên việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng là hết sức quan trọng.

Vườn quốc gia Ba Bể. Ảnh: VNE.

Ông Bùi Văn Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết: Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể có 33 người được bố trí túc trực 24/24h tại 15 chốt, trạm có vị trí trọng yếu trên địa bàn. Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các nhóm, tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng để ngăn chặn việc khai thác lâm sản, chặt phá rừng trái phép. Trong năm 2015 đã phát hiện, ngăn chặn 79 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; các vụ chủ yếu liên quan đến khai thác rừng trái phép, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, đưa trái phép cưa xăng vào rừng… 

Đức Hiếu
.
.