Nhiều giải pháp hiệu quả xử lý doanh nghiệp nợ thuế

Thứ Bảy, 25/03/2023, 07:44

Những tháng qua, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh nhiều giải pháp rà soát, phân loại nợ chính xác, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để các chi cục thực hiện các biện pháp thu hồi và xử lý hiệu quả nợ thuế. Qua đó, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn hơn 2.207 tỷ đồng, giảm trên 200 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, tương đương giảm 8,39%.

Nguyên nhân giảm nợ do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xác định lại trị giá tính thuế đối với doanh nghiệp nợ thuế sau kiểm tra thông quan đối với mặt hàng ôtô và ban hành quyết định điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Đồng thời, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chú trọng công tác rà soát, xóa nợ thuế đối với những khoản nợ không còn khả năng thu theo quy định. Từ đầu năm 2023, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh ban hành 22 quyết định xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi. Số nợ được xóa hơn 6,3 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp hiệu quả xử lý doanh nghiệp nợ thuế -0
Cán bộ Hải quan sử dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế.

Gần đây, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế xuất nhập khẩu đối với những doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ. Điển hình, vào ngày 10/3, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài (tọa lạc phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo thông báo số 313/TB-ĐT của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư về tiền thuế, tiền chậm nộp còn thiếu.

Theo đó, doanh nghiệp trên bị cưỡng chế vì không chấp hành biên bản làm việc số 240/QLT/BB-HC11 ngày 10/10/2012 của cơ quan Hải quan làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài về khoản nợ thuế; thông báo số 313/TB_ĐT ngày 14/2/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư về tiền thuế, tiền chậm nộp còn thiếu, với số tiền bị cưỡng chế hơn 12,1 tỷ đồng. Ngoài cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa, Hải quan còn áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế khác như, trích tiền từ tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế...

Đội quản lý thuế Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết thêm, từ tháng 8/2022 đến nay, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trên 180 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, biện pháp áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khá hiệu quả, nhiều trường hợp đã nộp ngân sách Nhà nước sau khi có thông báo tạm hoãn xuất cảnh, với số thuế thu được hơn 6 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường công tác xử lý nợ thuế, Phòng Thuế xuất nhập khẩu phấn đấu phối hợp với các chi cục tập trung rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2023 theo 4 nhóm, gồm: Nhóm nợ khó thu, nhóm nợ được khoanh, nhóm nợ chờ xử lý và nhóm nợ có khả năng thu; đồng thời áp dụng các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ. Đồng thời, Hải quan đẩy mạnh đốc thu và xử lý nợ thuế đối với các tờ khai phát sinh trong năm 2022 và các năm trước đó; đưa ra các biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; không để nợ tại thời điểm 31/12/2023 cao hơn thời điểm 31/12/2022...

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14, chỉ đạo các đơn vị rà soát các khoản nợ khó thu và xem xét nhanh chóng thực hiện xử lý nợ theo đúng quy định. Các khoản nợ mới sẽ phát sinh trong năm 2023, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh theo dõi các khoản nợ mới phát sinh, đặc biệt các khoản nợ lớn để làm rõ nguyên nhân nợ, đánh giá rủi ro xử lý phù hợp...

N.Minh
.
.