Báo động tình trạng lính Mỹ đi... buôn ma túy

Thứ Tư, 07/11/2018, 17:16
Tình trạng buôn lậu ma túy và vũ khí của các binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trong và ngoài nước đang ở mức độ đáng báo động.


Theo hãng tin Stars & Stripes, hồi đầu tháng 10, hai binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng liên quân Mỹ-Hàn Quốc (USFK), tại căn cứ Humphreys ở Hàn Quốc đã bị cáo buộc buôn lậu gần 0,5kg methamphetamine trị giá khoảng 12 triệu USD. Số ma túy này được giấu trong các hộp ngũ cốc được gửi qua dịch vụ bưu chính quân sự. 

Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, 2 binh sĩ này đã sắp xếp các loại thuốc có chất gây nghiện nói trên vận chuyển từ bang California (Mỹ) đến một địa chỉ bưu điện quân đội. Ngoài hai binh sĩ Mỹ, các công tố viên cũng đã ra lệnh bắt 2 người Hàn Quốc và đang nghi ngờ 4 người Hàn Quốc khác đang sống tại Mỹ có liên quan. 

Đến cuối tháng 10, theo thông tin từ Văn phòng công tố Pyeongtaek thuộc văn phòng quận Suwon, một trong hai binh sĩ đã bị bỏ tù vì tội vi phạm hành động kiểm soát ma túy, người còn lại đang bị truy tố nhưng không bị giam giữ do được bảo lãnh. 

Bản tuyên bố của Văn phòng công tố Pyeongtaek còn cho biết thêm rằng, những binh sĩ này đều ở độ tuổi 20 và ở cấp bậc thiếu úy. Tuy nhiên danh tính của họ không được tiết lộ và lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về vụ việc này.

Đặc nhiệm Mỹ cũng tham gia buôn ma túy.

Trong khi đó, các quan chức hải quan tại sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc cung cấp thông tin thêm rằng, từ tháng 12 năm ngoái, họ đã tịch thu 0,5kg methamphetamine sau khi kết quả chụp X-quang từ máy kiểm tra an ninh cho thấy chúng được giấu kỹ trong các hộp ngũ cốc như là một phần của gói chăm sóc sức khỏe, gửi đến 2 binh sĩ này. 

Thông thường, Cơ quan dịch vụ bưu chính quân sự cung cấp các dịch vụ thư của Mỹ ở nước ngoài cho quân nhân và các nhân viên khác thuộc Bộ Quốc phòng. Các nhà ngoại giao Mỹ có một dịch vụ tương tự. Thư tại Hàn Quốc được nhận tại nhà ga quân sự chung tại sân bay quốc tế Incheon bên ngoài thủ đô Seoul. 

Sau khi phát hiện số ma túy, hải quan Hàn Quốc đã chuyển cho cơ quan điều tra và các công tố viên xác định số methamphetamine bị thu giữ có giá trị là 13,6 tỷ won (tương đương 12 triệu USD) và có thể được chia nhỏ để bán cho ít nhất 130.000 người sử dụng. “Đây là lượng methamphetamine lớn nhất được tìm thấy thông qua đường bưu điện quân sự. Hai binh sĩ Mỹ đã có kế hoạch bán thuốc ra ngoài thị trường. 

Văn phòng công tố Pyeongtaek đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát, cơ quan hải quan sân bay cũng như các nhà điều tra quân sự Mỹ và các cơ quan có liên quan để điều tra", công tố viên cao cấp Kang Susanna nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

0,5kg methamphetamine trị giá khoảng 12 triệu USD được giấu trong các hộp ngũ cốc gửi binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu các binh sĩ Mỹ bị bắt gặp buôn lậu ma túy ở Hàn Quốc. Thống kê của Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố hồi tháng 9 cho hay, trong 10 năm qua, có 32,8kg ma túy đá được binh sĩ Mỹ cố gắng đưa vào Seoul. 

Riêng trong năm 2017, KCS đã phát hiện 3 trường hợp với 8,4kg methamphetamine được nhập lậu vào Hàn Quốc qua dịch vụ bưu chính quân sự. “Buôn lậu ma túy và vũ khí thông qua dịch vụ bưu chính quân sự Mỹ đang tiến đến tình trạng đáng báo động”, Thượng nghị sĩ Kim Kyung-huyp, một thành viên Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết. 

Đáng chú ý là hiện tượng này không chỉ có ở Hàn Quốc mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới mà binh sĩ Mỹ đóng quân. Hồi tháng 8, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tên là Daniel Gould đã bị buộc tội buôn lậu gần 10kg cocaine từ Colombia về bang Florida trên một chiếc máy bay quân sự. Số ma túy này được ước tính trị giá vài triệu USD. Daniel Gould  thuộc đơn vị đặc nhiệm thứ 7 đóng quân tại căn cứ không quân Eglin ở phía Tây Bắc Florida. 

Nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm thứ 7 là quản lý các hoạt động chống buôn lậu ma túy trong khu vực châu Mỹ Latinh, phía Nam Mexico và các nước xung quanh Trung-Nam Mỹ. Trước đó, vào hồi tháng 2, Hạm đội 7 hải quân Mỹ cũng xác nhận việc nhiều binh sĩ Mỹ bị cáo buộc sử dụng và buôn bán ma túy. Trong các đối tượng bị tình nghi có một số là binh sĩ phục vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng như căn cứ trên bờ của Nhật Bản. 

Linh Oanh
.
.