Pháp siết chặt an ninh trước đêm chung kết Euro 2016

Chủ Nhật, 10/07/2016, 18:23
Các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường tối đa để bảo vệ ba địa điểm chính gồm sân vận động State de Fran nơi diễn ra trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, khu vực dành cho người hâm mộ có sức chứa 92.000 người dưới chân Tháp Eiffel và đại lộ Champs - Elysees. Pháp đã triển khai hơn 90.000 cảnh sát, binh sĩ và các lực lượng an ninh tư nhân để đảm bảo an toàn cho Euro 2016.

 

 

Chánh Văn phòng Thị trưởng Paris Mathias Vicherat cho biết, khoảng 1.900 cảnh sát tuần tra khu vực dành cho người hâm mộ. Trong khi đó, theo Cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot, khoảng 3.400 nhân viên an ninh sẽ túc trực ở đại lộ Champs - Elysees nhằm đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, một phần lực lượng này được tái điều động từ sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ khi trận đấu bắt đầu. Ông Cadot cho biết: “Chúng tôi có tỷ lệ đảm bảo an ninh tốt giữa lực lượng an ninh và người hâm mộ”.

Cảnh sát trưởng Paris giải thích rằng, sở dĩ an ninh tại Paris hiện tại vẫn được đặt ở mức báo động cao nhất vì thủ đô nước Pháp vẫn ở trong tình trạng sẵn sàng đối mặt với “một mối đe dọa khủng bố”. Ông Cadot cũng bác bỏ khả năng sử dụng đại lộ Champs – Elysees làm địa điểm tôn vinh đội tuyển Pháp nếu đội chủ nhà giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, vì họ đang phải chuẩn bị cho một cuộc diễu hành quân sự thường niên để kỷ niệm Ngày chiếm ngục Bastille (Bastille Day) hay Ngày Quốc khánh Pháp vào ngày 14-7 tới.

An ninh được tăng cường tại khu vực dành cho người hâm mộ có sức chứa 92.000 người dưới chân Tháp Eiffel.

Vào đêm trước khi diễn ra trận chung kết, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã gửi lời cám ơn đến nước Pháp khi tổ chức thành công 50 trận đấu diễn ra trên 10 thành phố đăng cai vòng chung kết Euro. Phó Chủ tịch UEFA Angel Maria Villar bày tỏ: “Chúng tôi nợ người Pháp, Tổng thống François Hollande, chính quyền Pháp, các thành phố diễn ra các trận đấu, cảnh sát và lực lượng an ninh Pháp một lời cảm ơn. Những gì họ làm thật tuyệt vời. Người Pháp đã đảm bảo an toàn cho hàng triệu người hâm mộ tới từ khắp châu Âu để theo dõi giải đấu”. Ông Villar cũng khẳng định: “Pháp đã giành được sự chú ý khi họ đã tổ chức thành công một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong khi họ đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Người Pháp đã cho chúng ta thấy, nghịch cảnh có thể được khắc phục”.

Thật vậy, để đảm bảo an toàn cho Euro 2016, Pháp đã triển khai hơn 90.000 cảnh sát, binh sĩ và các lực lượng an ninh tư nhân. Tại Paris, lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì kể từ sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tháng 11-2015, làm 130 thiệt mạng. Các lực lượng an ninh Pháp đã phải cùng lúc đối phó với những mối đe dọa khủng bố và kiểm soát tình hình trật tự sau các vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa cổ động viên quá khích của các đội bóng tham gia Euro 2016. Theo thống kê, nhà chức trách Pháp thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ liên quan đến bóng đá trước thời điểm diễn ra vòng bán kết. Hơn 600 người bị tạm giam vì các tội danh khác nhau, trong đó có 56 người có tiền án.

Trong một diễn biến liên quan, trong lúc cả nước Pháp dừng mọi hoạt động để chờ chung kết, các nhà phân tích đã bắt đầu nói về tác động của một chức vô địch Euro đến nước Pháp, trong trường hợp đội chủ nhà giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Hai câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là: liệu chức vô địch Euro, nếu có, sẽ giúp nền kinh tế Pháp bật tăng trưởng trở lại? Và việc đội tuyển Pháp vô địch Euro liệu có giúp uy tín của Chính phủ Pháp hiện nay tăng lên? Đây là một chủ đề gây tranh cãi. Trong khi hầu hết các ý kiến đều nhận định rằng một chức vô địch Euro chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho xã hội Pháp thì cũng có không ít ý kiến cho rằng, những tác động đó chỉ có tính ngắn hạn và không nên quá đề cao vai trò của một chiến tích bóng đá.

Trong lịch sử, đội tuyển Pháp đã 3 lần vô địch các giải đấu lớn (vô địch Euro 1984, 2000, WorldCup 1998) và các quan sát kinh tế - chính trị ghi nhận được cho thấy nền kinh tế Pháp và các chính trị gia cầm quyền được hưởng lợi “rất vừa phải” từ bóng đá. Điều này đưa đến nhận định rằng, về mặt chính trị, chính quyền hiện nay của Tổng thống Hollande không thể kỳ vọng quá nhiều vào một chức vô địch Euro của đội tuyển Pháp.

Trong khi đó, hiệu ứng về mặt kinh tế được coi là khả dĩ hơn. Hiện tại thì nền kinh tế Pháp đang có những dấu hiệu phục hồi dù chậm nhưng khá rõ ràng. Tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm và sản lượng công nghiệp tăng. Theo một đánh giá của Viện Nghiên cứu kinh tế Pháp (OFCE), một chức vô địch EURO sẽ làm tăng chỉ số niềm tin của các hộ gia đình, thúc đẩy họ tiêu dùng nhiều hơn và góp phần làm quá trình hồi phục kinh tế vững chắc hơn.

Khổng Hà
.
.