Những dấu mốc quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều

Thứ Sáu, 27/04/2018, 09:44

Ngày 27-4, lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lần đầu gặp mặt, đánh dấu một bước chuyển lịch sử quan trọng giữa hai nước.

 Ngày 1-1-2018, trong thông điệp chào mừng năm mới, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 được tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc, đồng thời cho biết hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ song phương. Ảnh KCNA/Reuters

Ngày 2-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị lãnh đạo Bộ Thống Nhất và Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc nhanh chóng đưa ra các phương án nhằm khôi phục đối thoại hai miền Triều Tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018. Ảnh Reuters 

Ngày 3-1, hai nước chính thức nối lại đường dây liên lạc liên Triều, vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016.

 Ngày 9-1, Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai nước. Cuộc đàm phán này đánh dấu lần đầu tiên hai nước tái đàm phán sau 2 năm. Ảnh Reuters

 Ngày 10-1, hai nước nhất trí mở lại đường dây nóng quân sự. Ảnh Japantimes 

 Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đặc cách cho 46 vận động viên Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang từ ngày 9 đến 25-2. Trong ảnh là đoàn cổ động viên của Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018. Ảnh Reuters/

 Ngày 5-3, Phái đoàn đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng, nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau 10 năm. Ảnh Getty Images 

 Ngày 29-3, ngày 27-4-2018 được ấn định là thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh Reuters 

 Ngày 1-4, Đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc có buổi biểu diễn lần đầu tiên tại Bình Ngưỡng sau hơn 10 năm. Ảnh Getty Images 

 Ngày 5-4, hai nước tiến hành thảo luận tại phần lãnh thổ Hàn Quốc nằm trong làng đình chiến Panmunjom để chuẩn bị kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4. Ảnh Reuters 

 Ngày 20-4, hai nước thiết lập đường dây điện thoại giữa văn phòng hai lãnh đạo, qua đó Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên có thể trao đổi trực tiếp qua đường dây này. Trong ảnh là đoàn xe của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến về khu vực tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4. Ảnh Reuters 

 Ngày 21-4, Triều Tiên tuyên bố ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa một khu thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước. Ảnh Reuters

 Ngày 23-4, Hàn Quốc ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc theo biên giới với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Hai bên đi đến nhất trí cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra trước buổi trưa ngày 27-4, tại làng đình chiến Panmunjom.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên bắt tay nhau trước thềm cuộc gặp ngày 27-4. Ảnh Reuters 
 Kim Jong-un và Moon Jae-in dắt tay nhau bước qua giới tuyến quân sự. Ảnh: Reuters.
 Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trong phòng họp. Ảnh: Reuters.
Duy Tiến
.
.