Nga: G7 đẩy Nga về gần Trung Quốc

Thứ Sáu, 21/05/2021, 08:33
Nhóm G7 đang chơi một "trò chơi mạo hiểm" khi đưa ra những lời chỉ trích thiếu cơ sở chống Nga, bởi điều đó sẽ chỉ đẩy Nga về gần hơn với Trung Quốc, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cảnh báo.

Phát biểu trên được ông Kelin đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, phát sóng hôm 20/5. "Chúng tôi không phải đồng minh với Trung Quốc", ông Kelin nói, song khẳng định việc Nga và Trung Quốc cùng bị "thúc ép" sẽ khiến hai nước đoàn kết hơn trước những thách thức từ phương Tây.

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin. Ảnh: AP

Ngoại trưởng các nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu G7 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ) hôm đầu tháng đã nhóm họp trực tiếp ở Anh và cho ra một thông cáo chung mạnh mẽ chỉ trích Nga và Trung Quốc có hành động can dự vào tình hình các nước và nhiều vấn đề khác.

Trả lời Reuters, Đại sứ Nga tại Anh Kelin cho rằng, các phát ngôn "hung hăng" của G7 nhằm vào Nga mang nặng thiên kiến, gây tranh cãi, thiếu cơ sở và góp phần khiến người Nga có tâm lý phản kháng phương Tây.

"Đó là một trò chơi nguy hiểm. Nga và Trung Quốc có tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau – như trong kinh tế, công nghệ, năng lực quân sự và chính trị - những tiềm năng đó có thể được lan rộng ra khắp thế giới", ông Kelin nói.

Nga gần đây nhiều lần khẳng định họ không hề can thiệp vào tình hình các nước và rằng phương Tây đang bị ảnh hưởng bởi tâm lí chống Nga thái quá; còn Trung Quốc chỉ trích phương Tây là những kẻ thích đi "bắt nạt" người khác trong vai "cảnh sát toàn cầu".

Được biết, cuộc gặp vừa qua của ngoại trưởng các nước G7 là để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm, dự kiến được tổ chức tại thị trấn St Ives, Cornwall, Anh từ ngày 11/6 đến 13/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Châu Âu vào quãng thời gian này. Reuters nói rằng lãnh đạo G7 sẽ tập trung thảo luận về Nga. Ông Biden gần đây nói muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi công du châu Âu và hai nước đang thương lượng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Moscow từng được kết nạp vào G7 (sau được đổi tên thành G8) vào năm 1998 nhưng bị loại ra vào năm 2014 sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi còn nắm quyền nhiều lần muốn mời Nga trở lại G7, nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ các đồng minh và cả Điện Kremlin.

"Nó gây chia rẽ", Đại sứ Kelin chỉ trích G7. "Họ (các nước G7) thảo luận về liên minh của những người bạn nhằm chống lại những người khác. Điều đó không mang lại giải pháp, nó mang lại nhiều vấn đề hơn cho thế giới".

Quan chức ngoại giao Nga cũng một lần nữa khẳng định Moscow không còn quan tâm đến G7 mà muốn tập trung vào các cơ chế đa phương khác như G20, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và tổ chức BRICS.

Thiện Nhân
.
.