Hàn Quốc và Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Thứ Năm, 04/02/2016, 17:29
“Hàn Quốc sẽ không ngần ngại bắn rơi một tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên nếu cần thiết”-  Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng vào ngày 4- 2, trong bối cảnh cho thấy dấu hiệu Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa.

Triều Tiên đã thông báo cho các cơ quan Liên hợp quốc về kết hoạch của nước này sẽ phóng một vệ tinh vào quỹ đạo trong ngày 8- 2 và 25 -2, bị tố cáo là vỏ bọc cho một vũ thử tên lửa tầm xa. Động thái này làm gia tăng căng thẳng quan hệ liên Triều, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch vào ngày 6- 1.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang gyun.

“Quân đội đang tăng cường hoạt động hệ thống phòng không để có thể sẵn sàng sàng đánh chặn tên lửa hoặc bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống lãnh thổ và lãnh hải của đất nước chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Moon Sang gyun cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Hàn Quốc và Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không Patriot sau khi Triều Tiên thông báo phóng một tên lửa vào quỹ đạo.

Ông cho biết thêm, quân đội Hàn Quốc và lực lượng quân đồng minh Mỹ-Hàn (USFK) đã đặt hệ thống tên lửa đất đối không Patriot vào vị trí sẵn sàng chiến đấu  chống lại khả năng một quả tên lửa của Triều Tiên sẽ rơi vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo tọa độ mà phía Triều Tiên cung cấp cho các cơ quan quốc tế, tên lửa 2 giai đoạn có thể được phóng từ bãi phóng Dongchang ở miền Tây Bắc, ban đầu sẽ bay qua Biển Tây, sau đó bay qua Biển Đông Hoa trước giai đoạn 2 bay đến Biển Philippinese.

Quân đội Hàn Quốc và lực lượng USFK đã điều đọng toàn bộ vệ tinh giám sát để phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ông Moon tiết lộ.

”Sau lần thử vũ khí hạt nhân vào ngày 6-1, một lần nước nước này cố tình phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình trong vỏ bọc một vụ phóng vệ tinh, mặc dù, chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế liên tục cảnh báo”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Cũng trong ngày 4-2, hãng tin Kyodo News khẳng định, Tokyo cũng sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.

Phạm Trúc
.
.