Chính phủ Italia "dọa" dừng tài trợ hàng chục tỷ USD cho EU

Thứ Sáu, 24/08/2018, 10:49
Nhật báo uy tín hàng đầu Italia Corriere della Sera ngày 23-8 (giờ địa phương) đưa tin, Phó Thủ tướng Luigi Di Maio của đảng M5S tuyên bố, trong bối cảnh khó khăn về kinh tế - xã hội, Italia không thể vừa "gánh" một số lượng lớn người tị nạn vừa đóng góp hàng chục tỷ USD cho Liên minh châu Âu (EU) mỗi năm. 
Tàu tị nạn Diciotti cập cảng Catania. Ảnh: Reuters. 

Chiều tối ngày 20-8, một chuyến tàu trở hơn 150 người tị nạn cập cảng Catania, đảo Sicily, Italia đã bị từ chối nhập cảnh tạm thời, bởi Chính phủ nước này yêu cầu các quốc gia khác trong EU cùng "chia sẻ" và mở cửa đối với những người này.

Tuy nhiên, sau gần một tuần đưa ra đề nghị và sự việc vẫn không có tiến triển, đêm ngày 23-8 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Luigi Di Maio của đảng M5S đã đăng tải một đoạn video lên trang mạng xã hội của ông, "dọa" sẽ dừng việc đóng góp hàng năm cho EU.

Phó Thủ tướng Luigi di Maio "dọa" sẽ ngừng đóng góp cho EU. Ảnh: ANSA. 

"Nếu ngày mai không có bất kỳ kết quả nào trong cuộc họp của Ủy ban châu Âu về việc phân phối lại những người tị nạn trên tàu Diciotti (cảng Catania), đảng M5S và tôi sẽ dừng việc đóng góp 20 tỉ Euro (hơn 23 tỷ USD) hàng năm cho EU", ông Luigi Di Maio nêu rõ.

Sau đó, một Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã ngay lập tức lên tiếng cho biết họ sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp nhanh chóng để đưa những người tị nạn lên bờ một cách an toàn càng sớm càng tốt.

Italia yêu cầu các nước quốc gia khác trong EU cùng chia sẻ "gánh nặng" trong đoàn kết. Ảnh: Reuters. 

Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ khu bùng phát cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, Italia là một trong những quốc gia tiếp nhận số người tị nạn nhiều nhất, khoảng 500.000 người.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini từng chia sẻ, Italia tiếp nhận nhiều người tị nạn như vậy bởi nước này quan tâm tới quyền con người. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh: "Là Bộ trưởng Nội vụ, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh biên giới cho đất nước mình".

Kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 6-2018, ông Salvini đã có lập trường cứng rắn trong vấn đề người di cư và không cho phép các tàu cứu hộ chở người di cư cập cảng nước này trong bối cảnh tâm lý chống người di cư đang gia tăng ở Italia. 
Linh Đan
.
.