"Chiến sĩ bốn chân" - vũ khí lợi hại của đặc nhiệm Mỹ

Thứ Ba, 29/10/2019, 11:15

Hôm 28-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên dương chú chó K9 giống Malinois tham gia vào cuộc tập kích và tiêu diệt trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. Không chỉ là thú cưng, những chú chó này còn có thể là đồng nghiệp hay “chiến sĩ thực thụ” trong các chiến dịch an ninh đặc biệt.

Những chú chó nghiệp vụ này thuộc biên chế của đơn vị K9 của Mật vụ Mỹ, được thành lập vào năm 1977. Đơn vị K9 có khoảng 75 chú khuyển nghiệp vụ, mỗi con trị giá khoảng 9.000 USD và chúng được đào tạo 5 tháng tại Trung tâm Huấn luyện James. J. Rowley ở Laurel, Maryland có diện tích rộng hơn 500hagồm 31 toà nhà.

Không chỉ là thú cưng, những chú chó còn có thể là đồng nghiệp hay “chiến sĩ thực thụ” trong các chiến dịch an ninh. Sự cống hiến của các cảnh khuyển này cũng to lớn không kém gì con người. Mỗi chú chó K-9 được gắn bó với người đồng sự ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy cả hai thường có sự kết nối mạnh mẽ.

Việc huấn luyện những chú chó để thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh không phải điều dễ dàng. Sự tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng trong huấn luyện các đơn vị K-9. Mỗi chú chó và người quản lý đều đòi hỏi một khoảng thời gian luyện tập nhất định mỗi tuần.

Những con chó nghiệp vụ thuộc đơn vị này thường được tuyển chọn rất kỹ lưỡng và phải trải qua quá trình huấn luyện gắt gao. Chó nghiệp vụ thuộc Đơn vị K9 của Mỹ chủ yếu thuộc giống bec-giê Đức và Bỉ. Ngoài ra, K9 chỉ chấp nhận những con chó trưởng thành.

Mỗi lần Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, một đội ngũ nhân lực, vật lực hùng hậu lại được huy động. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Nhà Trắng, bên cạnh các nhân viên an ninh, mật vụ tinh nhuệ, những đội chó nghiệp vụ cũng là thành phần không thể thiếu. 

Thông thường, có khoảng 20 chú chó nghiệp vụ trong đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, tuy nhiên con số này không cố định, tuỳ thuộc vào thoả thuận của an ninh Mỹ với an ninh nước chủ nhà.

Đội chó nghiệp vụ nằm trong lớp bảo mật cốt lõi, có nhiệm vụ rà soát, phát hiện tất cả mọi thứ trong phạm vi 100m quanh vị trí của Tổng thống Mỹ đứng.


Chó nghiệp vụ K9 còn được coi là chuyên gia bậc thầy trong việc phát hiện các loại chất nổ. Chó nghiệp vụ có thể lao đi như đạn bắn với tốc độ 60-80km/giờ và tung ra cú cắn hạ gục đối phương trong tích tắc. Chó nghiệp vụ đào tạo có khả năng tấn công vào những chỗ hiểm như cổ, bắp đùi, hạ bộ đối phương với kỹ thuật hoàn hảo nhất.


Một con chó K9 giống Malinois thậm chí từng tham gia sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011. Hồi đầu năm 2015, trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Barack Obama, các nhân viên mật vụ Mỹ đưa tới thủ đô New Delhi một Đơn vị K9 với 40 chó nghiệp vụ để bảo vệ ông Obama.

Những chú chó hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cũng được tôn vinh như con người. 

Chó nghiệp vụ Mỹ có lương và được thăng chức trong quá trình làm việc. Chúng sẽ nghỉ hưu sau khoảng 10 năm cống hiến. Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, một số con còn có thể lưu trú cùng chủ của chúng tại các phòng khách sạn hạng sang.

Theo miêu tả của các mật vụ Mỹ, những con chó nghiệp vụ thường tỏ ra thân thiện, gần gũi khi ở bên cạnh trẻ em nhưng sẽ trở nên hung dữ và hành động quyết đoán lúc đối mặt với các đối tượng gây nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-10 cũng đã tuyên dương chú chó K9 giống Malinois tham gia vào cuộc tập kích trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. “Danh tính” của chú chó không được công bố. Chú chó này bị thương khi trùm khủng bố tự sát bằng bom gắn trên áo, tuy nhiên, đã bình phục và có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Tổng hợp. 
Duy Tiến (Tổng hợp)
.
.