Iraq:

Phát hiện hố chôn tập thể gồm 600 người bị IS sát hại

Thứ Năm, 11/06/2015, 14:40
Press TV ngày 10/6 đưa tin, khoảng 600 thi thể binh lính chính phủ Iraq được phát hiện thấy trong một hố chôn tập thể bị Nhà nước Hồi giáo ( IS) sát hại.
Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Mohammed al-Bayati cho hay, một hố chôn tập thể gồm 597 binh sĩ Iraq vừa được khai quật ở Speicher.

Hồi tháng 6/2014, những kẻ khủng bố đã tấn công một trại lính ở Speicher, gần phía bắc Thành phố Tirkit, đã bắt giữ hàng trăm tân binh trẻ. Những hình ảnh sau đó được công bố trên mạng cho thấy, các nạn nhân được xếp hàng, và bị sát hại.

Tháng 4/2015, Tirkit được giải phóng, quân chính phủ đã phát hiện thấy rất nhiều hố chôn tập thể. Các quan chức Iraq ước tính rằng, khoảng 1.700 quân chính phủ đã bị các tay súng IS sát hại tại các căn cứ quân sự.

Lực lượng An ninh Iraq khai quật một ngôi mộ tập thể ở  Speiche.

Hôm 1/6, quân chính phủ cũng đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 80 người Izadis tại làng al-Jadaa, phía Tây tỉnh Nineveh.

Vài tháng trước, một ngôi mộ chứa nhiều thi thể người Izadis cũng được phát hiện bởi lực lượng người Kurd Peshmerga.

Nguyễn Minh (Theo Press TV)
.
.