Trên quê hương Mẹ Thứ hôm nay

Thứ Bảy, 29/04/2023, 16:01

Những ngày tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND tìm về Điện Bàn (Quảng Nam), quê hương của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ (1904-2010), được lấy làm nguyên mẫu để xây dựng Tượng đài Mẹ VNAH đặt tại TP Tam Kỳ. Sau gần 50 năm giải phóng, thị xã Điện Bàn đã có sự đổi thay diệu kỳ…

Nhà Mẹ Thứ ở xóm Gừng, thôn Thanh Quýt 2, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Ngôi nhà cấp bốn của Mẹ nằm chan hòa trong khuôn viên rộng, thoáng đãng có nhiều cây ăn trái. Ông Lê Tự Hiệp, 51 tuổi, cháu nội của Mẹ Thứ hiện đang sống ở đây tâm sự với chúng tôi rằng, Mẹ Thứ có 12 người con gồm 11 con trai và 1 con gái. Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, 9 người con trai của Mẹ đã anh dũng hy sinh.

20210726_084123-compressed (1).jpg -0
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (có nguyên mẫu là Mẹ Nguyễn Thị Thứ) tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, Mẹ còn có 1 người con rể và 2 cháu ngoại cũng đã hy sinh. “Ngôi nhà lưu niệm này được tỉnh xây tặng cho bà nội tôi từ cách nay 20 năm, trong đó có sử dụng lại phần lớn giàn cây trụ cột gỗ và một số cánh cửa của căn nhà cũ. 13 năm qua kể từ ngày bà nội qua đời đến nay, vợ chồng tôi sống ở đây để lo hương khói cho bà và 9 người chú, bác của tôi cũng được thờ cúng ở đây”, ông Hiệp tâm sự.

Điện Thắng Trung được tách ra từ xã Điện Thắng (cũ) vào năm 2005 và vừa được lên phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vài tháng. Toàn phường hiện có gần 8.500 người dân thường trú. Trên địa bàn phường có Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân. Đại úy Thái Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Điện Thắng Trung kể thêm, tập thể Công an phường luôn nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm, Công an phường Điện Thắng Trung còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua mô hình “Zalo an ninh”, việc trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình ANTT giữa Công an phường Điện Thắng Trung và người dân trong phường được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Qua đó, người dân có thể tra cứu và được hướng dẫn những thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, thường trú, xác nhận nhân thân… Người dân cũng dễ dàng liên hệ với Công an phường qua trang Zalo này. Điều này đã tiết kiệm nhiều thời gian cho nhân dân.

DB33-Trên quê hương Mẹ Thứ hôm nay -0
Công an phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn thăm, trò chuyện với ông Lê Tự Hiệp tại nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Một nỗ lực đáng chú ý, đó là Công an phường Điện Thắng Trung đã tham mưu thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gồm 8 hộ dân và hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại thôn Thanh Quýt 4 và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 6 nhà văn hóa trên địa bàn phường; đến nay đã thành lập 6/6 khu dân cư an toàn về PCCC với 30 thành viên...

Cũng như Công an phường Điện Thắng Trung – đơn vị 3 năm liên tiếp (2020-2022) được công nhận “Đơn vị Quyết thắng”, Công an 19 xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã và lực lượng Công an thị xã Điện Bàn đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo tình hình ANTT địa phương. Thượng tá Phạm Viết Ánh, Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, thị xã Điện Bàn hiện có dân số hơn 240.000 người; có KCN Điện Nam - Điện Ngọc và 8 cụm công nghiệp với số lượng công nhân tạm trú hơn 30.000 người. Điện Bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, hơn 300 dự án đã và đang triển khai nên thị xã luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất ANTT. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cùng với sự cố gắng của lực lượng Công an toàn thị xã nên tình hình ANTT luôn được giữ vững. Công an thị xã đã xây dựng và củng cố nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đảm bảo ANTT như mô hình “Camera an ninh”, “Nhà trọ an toàn”, xây dựng lực lượng Dân phòng, “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Với tính chất của địa bàn giáp ranh (với TP Hội An, 2 huyện Duy Xuyên, Đại Lộc của Quảng Nam và TP Đà Nẵng), Công an thị xã Điện Bàn luôn chú trọng công tác bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm; huy động các lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố tham gia tuần tra, kiểm soát ANTT vào ban đêm. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

DB33-Trên quê hương Mẹ Thứ hôm nay -0
Công an thị xã Điện Bàn ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Gần đây nhất là công tác phối hợp truy tìm nghi can Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) liên quan vụ án giết người tại  tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhận định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và có khả năng đến vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng thuộc địa bàn phường Điện Ngọc để lẩn trốn, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ tiếp tục gây án nên Công an phường Điện Ngọc nhanh chóng cử tổ công tác lần theo các tuyến đường giáp ranh. Đến trưa hôm đó (1 ngày sau khi đối tượng gây án), đúng như nhận định, đối tượng ngồi trong một quán ăn tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, tổ công tác đã áp sát khống chế bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn – ông Trần Úc cho biết, những nỗ lực của lực lượng Công an đã góp phần rất quan trọng cho địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi đây là vùng kinh tế động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Năm 2005, cán bộ, nhân dân Điện Bàn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”; năm 2010, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp; năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết công nhận thị xã Điện Bàn với 7 phường nội thị, Chính phủ ban hành Quyết định công nhận thị xã Điện Bàn đạt chuẩn thị xã nông thôn mới. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Điện Bàn đã tự cân đối thu chi ngân sách và có điều tiết về cấp trên.

“Điện Bàn đang dồn sức phấn đấu trở thành đô thị loại 3 trước năm 2030. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đến năm 2045 thành đô thị động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung với TP Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An; xây dựng thành công 3 chiến lược chính, đó là tăng cường kết nối; thiết lập hành lang xanh; định hình được bản sắc, giá trị đô thị”.

Ngọc Thi
.
.