Cảnh báo “đạo chích” đột nhập công sở, trường học

Chủ Nhật, 14/11/2021, 08:15

Đã nhiều năm nay, cứ vào dịp cuối năm, lợi dụng thời điểm mưa, bão kéo dài, đối tượng trộm cắp đột nhập vào các công sở, trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế để trộm tài sản.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình (CSHS) Công an TP Huế cho biết, cuối tháng 10/2021, đại diện 1 Sở (xin được giấu tên) đóng trên địa bàn TP Huế đã trình báo về việc bị kẻ gian đột nhâp nhưng rất may, chưa lấy được tài sản. Hiện, cơ quan Công an đang điều tra, truy tìm đối tượng đột nhập.

Cảnh báo “đạo chích” đột nhập công sở, trường học -0
Đối tượng Đinh Quốc Đạt (thứ hai, từ trái sang) bị cơ quan Công an bắt giữ.

Những năm gần đây, cứ vào dịp cuối năm, tại địa bàn Thừa Thiên-Huế xảy ra hàng loạt vụ kẻ gian đột nhập trụ sở ủy ban, các sở, ngành, trường học… Cuối năm 2020, lợi dụng ban đêm không có bảo vệ trực, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), bẻ khóa nhiều phòng làm việc, đục két sắt lấy trộm số tiền 26 triệu đồng.

Tương tự, tại trụ sở UBND xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), kẻ gian đột nhập, cạy phá các phòng làm việc, tủ, lấy trộm trên 68 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn đa năng, 2 đùi cui điện, 9 viên đạn súng cao su và 1 còng số 8. Tại địa bàn TP Huế, kẻ gian liên tiếp đột nhập vào các trụ sở, cơ quan Nhà nước. Ngay cả trụ sở Thành ủy Huế cũng bị trộm đột nhập; rồi trộm phòng làm việc của nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Huế…

Không chỉ ở miền xuôi, tại 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), kẻ trộm cũng đã đột nhập nhiều cơ quan, trường học lấy trộm nhiều tiền, thiết bị dạy và học. Một số vụ mất trộm tại trường học, công sở trên địa bàn cũng đã được cơ quan Công an điều tra làm rõ, đối tượng gây án bị bắt giữ và xử lý. Tuy nhiên, phải mất một thời gian khá dài, bởi thủ đoạn gây án của các đối tượng rất tinh vi.

Sau khi gây án, đối tượng dường như đã xóa sạch các dấu vết ở hiện trường khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Qua hàng chục vụ mất cắp tiền bạc, trang thiết bị tại các cơ quan công sở, nhà trường đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn và phần nào ảnh hưởng tâm lý cán bộ công nhân viên, đồng thời gây khó khăn cho việc dạy và học khi các trang thiết bị như (máy tính, máy chiếu…) không còn.

Theo cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế, trong các vụ mất cắp tài sản ở các công sở, trường học trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây thì vụ mất cắp tài sản tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (đóng tại TP Huế) là vụ có số tiền bị mất cắp nhiều nhất. Sáng 21/4/2021, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ đến làm việc thì phát hiện, nhiều phòng làm việc của bộ phận Tài chính- Kế toán bị cạy phá, lục tung.

Qua kiểm tra, phát hiện số tiền 1,2 tỷ đồng vừa được nhà trường thu học phí của sinh viên, chưa kịp nộp vào tài khoản thì đã xảy ra vụ mất cắp. Sau gần 7 tháng “cao chạy xa bay”, mới đây, kẻ gây ra vụ trộm này đã sa lưới. Đối tượng gây án là Đinh Quốc Đạt (SN 1996, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngày 9/11/2021, đơn vị phối hợp với Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đấu tranh, làm rõ đối tượng Đinh Quốc Đạt chính là thủ phạm gây ra vụ trộm khoảng 1,2 tỷ đồng tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Trước khi bị bắt, Đạt đã đột nhập tầng 5 dãy nhà chính của Trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An) và dùng xà beng để cạy cửa vào phòng kế toán, phá két sắt trong phòng nhưng không được nên bỏ trốn về TP Đồng Hới thuê khách sạn ở.

Công an TP Đồng Hới đã thu giữ được 2 con dao, 1 xà beng, 3 tuốc nơ vít, 1 máy khoan pin cầm tay...

Qua đấu tranh, Đạt khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, có vụ đột nhập Đại học Ngoại ngữ Huế, rồi dùng xà beng, đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm khoảng 1,2 tỷ đồng. Một thời gian sau, Đạt lẻn vào một công ty thuộc khu công nghiệp Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), phá két sắt lấy 80 triệu đồng…

Theo kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Thừa Thiên-Huế, vào thời điểm những tháng cuối năm và mùa mưa bão, các đối tượng trộm cắp gia tăng hoạt động, lợi dụng thời điểm lúc đêm khuya, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật trụ sở các cơ quan không có người trông coi để cạy cửa, đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trước tính chất hoạt động phức tạp của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến cáo các cơ quan, công sở trên địa bàn cần nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản của chính mình.

Công an khuyến cáo, các đơn vị cần trang bị camera giám sát, chuông, đèn báo động ở cổng ra vào và bố trí lực lượng bảo vệ ứng trực 24/24h; chủ động, kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn. Khi khách đến cơ quan, doanh nghiệp liên hệ công tác, lực lượng bảo vệ phải cảnh giác kiểm tra giấy tờ, không để các đối tượng có thể tạo ra tình huống “bất ngờ” khiến lực lượng bảo vệ mất tập trung và che khuất tầm nhìn để đồng bọn lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Qua đó, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Hải Lan
.
.