Cần xử lý tình trạng đổ xà bần lấn sông Cu Đê

Thứ Năm, 25/03/2021, 06:32
Sông Cu Đê được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, trù phú. Hiện nay, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang khảo sát để hình thành các điểm đến thu hút về du lịch trên tuyến sông này. Song thực tế có không ít người dân tùy tiện đổ xà bần, san lấp nền lấn sông Cu Đê để dựng hàng quán buôn bán như chỗ không người…


Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, UBND quận rất quan tâm đến việc phát triển tiềm năng sông Cu Đê và đã đề xuất xây dựng 4 điểm dừng chân để phục vụ, khai thác khách đường thủy nội địa; cụ thể khu vực phía Bắc cầu Nam Ô, bến Hầm Vàng, phía tây dự án Golden Hills mở rộng và khu vực Khe Răm, xã Hòa Bắc.

Tuyến đường thủy nội địa xuất phát từ quận Liên Chiểu, khớp nối với xã Hòa Bắc để hình thành tuyến, điểm dừng chân thuận lợi cho du khách trải nghiệm đường sông, lên bờ ghé thăm các điểm du lịch sinh thái.

Hàng quán xây dựng trái phép đổ xà bần, san lấp nền lấn sông Cu Đê.

Đồng thời, đề xuất thêm một số điểm dừng chân, mua sắm, ẩm thực địa phương… để làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm trên tuyến đường sông này nhằm phục vụ du khách. Lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng nhận định, sông Cu Đê nếu khai thác du lịch kết hợp với các giá trị văn hóa, lịch sử sẽ tạo ra được sản phẩm du lịch mới cho người dân và du khách khám phá…

Tìm hiểu được biết, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã từng chủ trì phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đi khảo sát thực tế tuyến sông Cu Đê - Trường Định để đề xuất, triển khai hình thành các điểm đến trên tuyến tại khu vực Miếu Bà, Đình Thủy Tú, điểm dừng chân văn hóa lịch sử cây đa, bến đò... kết hợp du lịch sinh thái tại các điểm dọc sông Cu Đê – Trường Định.

Đồng thời, khảo sát tuyến du lịch đi bộ tại khu vực Hòa Bắc kết hợp văn hóa người Cơ Tu, từng bước hình thành sản phẩm du lịch mới của khu vực này nhằm tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho du lịch địa phương. Thế nhưng, khi tất cả những “ấp ủ” cho một dự án du lịch thì hiện tại ven bờ sông Cu Đê qua địa bàn quận Liên Chiểu xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng sông, cụ thể tại đường Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, một số nhà hàng, quán nhậu không phép “mọc lên” lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều. Thực khách từ nhiều nơi đổ về đây ăn nhậu, nhiều lúc đã gây mất trật tự công cộng, xả rác thải xuống dưới lòng sông...

Điều đáng nói, những hàng quán này chưa bị các cơ quan chức năng xử lý. Hỏi nguyên nhân thì ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, cho rằng, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và liên tiếp các đợt bão lũ vừa qua khiến đời sống người dân khó khăn. 

Do đó, địa phương mong muốn tạo điều kiện và khuyến khích cho một số hộ dân mở quán, dịch vụ kinh doanh theo mô hình phát triển kinh tế dọc sông Cu Đê với nhiều lợi thế về mặt địa hình, phong cảnh và nhiều đặc sản ẩm thực địa phương…

Ghi nhận thực tế, có hộ kinh doanh đã sử dụng lượng lớn xà bần, rác thải xây dựng đổ xuống lòng sông để san lấp mặt bằng, mở rộng hàng quán làm bãi đậu đỗ xe cho khách. Việc làm này vi phạm Luật Đê điều không thể không xử lý. Đó là chưa kể đến các hàng quán xây dựng trái phép làm thay đổi cảnh quan du lịch hai bờ sông Cu Đê, thực khách ăn uống xả rác xuống sông gây ô nhiễm môi trường. 

Nên chăng, chính quyền địa phương có dòng sông Cu Đê chảy qua cần có quy hoạch cho người dân xây dựng quán xá phù hợp với cảnh quan, đồng thời quy định nghiêm việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sông Cu Đê để khi hình thành tuyến du lịch đường sông thì không phải đi xử lý những “việc đã rồi”…   

Hoài Thu
.
.