Những quý bà quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Mỹ Forbes:

Phái yếu nhưng mạnh

Thứ Ba, 11/06/2013, 14:55
Trung tuần tháng 5 này tạp chí Mỹ Forbes lần thứ 10 đã công bố danh sách những phụ nữ mà ban biên tập đánh giá là đang có quyền lực lớn nhất trên thế giới. Danh sách này được chia theo 7 lĩnh vực: tỉ phú, doanh nhân, giới giải trí, truyền thông, các tổ chức phi thương mại, chính trị và kỹ nghệ. Phương pháp đánh giá dựa trên ba yếu tố chính: gia sản, sự có mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng và ảnh hưởng đối với lĩnh vực hoạt động.

Trong danh sách các quý bà quyền lực nhất năm nay có 9 phụ nữ  đang giữ những vị trí lãnh đạo quốc gia, trong đó có nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vẫn chiếm vị trí thứ nhất như trước đây. Tổng GDP các quốc gia nằm dưới bàn tay chèo lái của các nữ tướng là 11,8 nghìn tỉ USD.

Thu nhập của 24 công ty do các nữ giám đốc điều hành trong danh sách của Forbes ở mức gần 900 tỉ USD. 16 quý bà quyền lực trong danh sách này, kể cả hai gương mặt mới là hai nhà thiết kế thời trang Tory Burch và Sara Blakely đã tự mình gây dựng cơ đồ theo kiểu nước lã mà vã nên hồ. Tổng gia sản của 82 nữ tỉ phú trong danh sách Forbes đang ở mức hơn 82 tỉ USD.

Năm nay, danh sách quý bà quyền lực nhất thế giới của Forbes có 15 gương mặt mới, trong đó có nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (vị trí 11).

Có 10 phụ nữ đã có mặt liên tiếp trong danh sách này suốt mười năm qua, trong đó có MC truyền hình da đen Oprah Winfrey và nguyên đệ nhất phu nhân, nguyên cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Năm nay nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel (58 tuổi) liên tiếp đứng đầu danh sách các quý bà quyền lực nhất thế giới. Và cũng là lần thứ bảy bà trụ lại ở vị trí này.  “Bà đầm thép” của xứ sở bia hơi trong giai đoạn đầy gian khó đối với khu vực đồng euro hiện nay,  đang ngày một tỏ ra bản lĩnh hơn trong việc duy trì tiếng nói cứng rắn của nước Đức trong những nỗ lực cải thiện tình hình kinh tế tài chính chung. Trên vai bà Merkel hiện đang đè nặng số phận của liên minh mà suốt mấy năm nay đang bị lấn bấn trong những tơ vò của quá trình suy thoái ngày một trầm trọng hơn. Thái độ quyết liệt của nữ Thủ tướng Merkel trong các chính sách thắt lưng buộc bụng đôi khi khiến bà trở nên mâu thuẫn với không ít đồng nghiệp trong Liên minh châu Âu (EU). Năm qua, đội ngũ những người phản biện lại bà Merkel ở châu Âu đã thêm một nhân vật cứng cựa mới: đó là Tổng thống Pháp François Hollande.

Mùa thu này, bà Merkel sẽ phải trải qua cuộc bầu cử mới. Đây là lần thứ ba bà phải chiến đấu để giữ vững vị trí Thủ tướng của mình. Và theo các nhà quan sát, bà có đủ các điều kiện để làm việc này một cách suôn sẻ, dù có thể không dễ dàng.

Từ trái sang phải: Angela Merkel, Michelle Obama, Melinda Gates, Hillary Clinton.

Nhân vật thứ hai trong danh sách các quý bà quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes năm nay là nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff (năm ngoái, vị trí này đã thuộc về bà Hillary Clinton, còn bà Rousseff ở vị trí thứ ba). Bà Rousseff sinh năm 1947, là con gái một đảng viên cộng sản người Bulgari di cư sang châu Mỹ La tinh. Bà trở thành người theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ thời trẻ và từng bị bỏ tù vì các hoạt động chính trị vào đầu những năm 1970 của thế kỷ trước…

Nhậm chức từ tháng 1/2011, nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước Brazil đang điều hành một cách có hiệu quả nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới (GDP Brazil ở mức 2,4 nghìn tỉ USD). Nhiệm vụ chính của nữ nguyên thủ quốc gia Brazil trong giai đoạn hiện nay là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và kích thích nhiều hơn nữa hoạt động của các doanh nghiệp. Cách đây không lâu, bà Rousseff đã nhận thêm được một đồng minh đầy thế lực trên quy mô toàn cầu - từ tháng 5/2013, đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là ông Roberto Azevedo, người Brazil. Ông Azevedo là một nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm của Brazil, từng một trong những nhà thương thuyết chính của Brazil trong tranh chấp bông vải giữa nước này với Mỹ. Ông cũng từng là trưởng đoàn đàm phán của Brazil tại vòng đàm phán Doha…

Phu nhân của nhà tỉ phú từ thiện hàng đầu thế giới Bill Gates, bà Melinda, năm nay đã vượt lên giữ vị trí thứ ba trong danh sách các quý bà quyền lực nhất thế giới. Bà Melinda là người đồng sáng lập và đồng điều hành Quỹ Từ thiện Bill & Melinda Gates, trong năm qua đã tiến hành thực hiện hàng loạt dự án từ thiện mang tính toàn cầu. Ông bà Gates cũng đã nhận trách nhiệm tới năm 2018 sẽ xóa bỏ xong bệnh bại liệt trên thế giới, một nhiệm vụ rất không dễ thực hiện. Họ cũng nhận trách nhiệm tới năm 2020 đảm bảo cung cấp đủ các phương tiện kiểm soát sinh sản cho 120 triệu phụ nữ ở các nước thuộc “thế giới thứ ba”. Quỹ Bill & Melinda Bates mỗi năm bỏ ra tới 140 triệu USD cho mục tiêu này.

Cho đến nay, tổng cộng số tiền mà Quỹ Từ thiện của gia đình Gates đã bỏ ra lên tới 3,4 tỉ USD. Phần lớn số tiền này được sử dụng vào các mục tiêu y tế. Kể từ khi được thành lập năm 2000, cho tới nay,  Quỹ Bill & Melinda Gates đã  sử dụng vào các mục đích nhân đạo tới 26 tỉ USD…

Đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã vượt từ vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng năm ngoái để lên ngồi ở vị trí thứ tư năm nay. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, bà Michelle Obama không chỉ thực hiện chuẩn các nhiệm vụ của một phu nhân Tổng thống mà bản thân bà cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và xã hội.  Bà Michelle đã đứng ra chịu trách nhiệm về cuộc đấu tranh chống lại bệnh béo phì ở trẻ em và chiến dịch tuyên truyền cổ vũ cho nếp sống lành mạnh…

Bản thân đương kim Tổng thống Mỹ cũng được thơm lây vì đang có tới 70% số người Mỹ có thiện cảm với bà Michelle. Trong khi đó tỉ lệ những người có thiện cảm với chính ông Obama chỉ ở mức 47%. Có thể dễ dàng lý giải sự khác biệt này nếu tính đến tần suất xuất hiện của đệ nhất phu nhân trong các chương trình truyền hình ăn khách: chỉ riêng trong những tháng gần đây bà đã có mặt liên tiếp trong các chương trình của Katie Couric và Jimmy Fallon, cũng như đã tới trao giải  Oscar cho bộ phim hay nhất trong năm…

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillarry Clinton đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách các quý bà quyền lực nhất thế giới năm nay. Sau khi Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ mới đã chọn thượng nghị sĩ cựu chiến binh John Kerry làm tân Ngoại trưởng, dư luận đã rất hồi hộp trông chờ xem, liệu bà Hillary Clinton có tuyên bố tham gia cuộc chạy đua mới vào Nhà Trắng hay không? Uy danh mà bà đang có rất đáng kính nể: cựu đệ nhất phu nhân, cựu Thượng nghị sĩ, cựu ứng cử viên Tổng thống, cựu Ngoại trưởng…

Tuy nhiên, trong giai đoạn mà bà Hillary Clinton tạm nghỉ dưỡng sức trước trận chiến đấu mới có thể có trên chính trường, chỉ số tín nhiệm của bà trong danh sách các quý bà quyền lực nhất thế giới bị tụt xuống ba hạng. Tuy nhiên, dư luận vẫn có thể hy vọng vào việc bà trở lại chính trường trong vai trò mới vì hiện nay, theo các cuộc thăm dò dư luận, đang có tới 65% đảng viên Cộng hòa sẵn sàng ủng hộ bà Hillary Clinton trong vai trò ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ mới. Trong đội ngũ đảng Cộng hòa hiện nay chưa thấy gương mặt nào khác có thể đạt được chỉ số ảnh hưởng tương đương với cựu đệ nhất phu nhân. Đồng thời, ngay ở thời điểm hiện nay cũng đã xuất hiện khá rõ những “gót chân Asin” của bà cựu Ngoại trưởng một khi bà xuất hiện với tư cách ứng cử viên Tổng thống: suốt thời gian đương nhiệm trong vai trò cầm chịch ở Bộ Ngoại giao Mỹ, bà đã để xảy ra những sự cố nghiêm trọng như vụ đập phá phái bộ ngoại giao Mỹ ở Bengazi, dẫn tới việc đại sứ Mỹ ở Lybia bị sát hại…

Mới đây, bà Hillary Clinton đã ký một hợp đồng viết hồi ký trị giá tới 14 triệu USD…

Trong top-ten các quý bà quyền lực nhất thế giới năm nay do tạp chí Forbes lập ra còn có Sheryl Sandberg, nữ Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook (6); Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ thế giới (7); Janet Napolitano, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (8); Sonia Gandhi, thủ lĩnh đảng Quốc đại Ấn Độ (9) và Indra Nooyi, Tổng giám đốc PepsiCo.  (10)…

Phương Hà
.
.