Tìm người bị hại từ nghi án lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Thứ Tư, 27/12/2023, 15:20

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận chiều 27/12 cho biết, đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đơn vị này tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo tội phạm.

Theo đó, trong 3 năm (2021-2023), Hồ Thị Thùy Ngân (SN 1991, trú ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã đưa ra nhiều thông tin để huy động vốn từ nhiều người dân. Trong đó có việc vay vốn đáo hạn ngân hàng; kêu gọi góp vốn đầu tư vào một số dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; góp vốn mua cổ phần để hưởng lợi tức cổ đông từ Công ty TNHH Chuyển phát nhanh “P and T” do Ngân điều hành...

Từ những thông tin huy động vốn nêu trên, Ngân đã chiếm đoạt của bà Đ.T.N L (SN 1987, trú ở thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) cùng những người khác với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo nguồn tin tố giác tội phạm, Ngân còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác cũng bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua cổ phần tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh “P and T”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị những người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thông tin tố giác tội phạm trên, cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận theo địa chỉ khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Đắc Thế. ĐT: 093.709.6069 để trình báo, cung cấp chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.