Tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép

Thứ Ba, 27/09/2022, 08:16

Chiều 22/9, trên tuyến kênh Lòng Hồ thuộc thủy phận xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã bắt quả tang Hà Văn Nam (SN 1988), Nguyễn Văn Long (SN 1993, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Hà Văn Tý (SN 2001, ngụ huyện Thanh Bình) đang thực hiện hành vi bơm hút cát lên sà lan có trọng tải khoảng 200 tấn.

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện đã hút trộm được khoảng 90m³ cát. Cũng tại tuyến sông nói trên, 10 phút sau, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện ghe sắt có trọng tải 50 tấn, trên ghe có Nguyễn Nhựt Hào (SN 2003), Phan Hải Đăng (SN 2006) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 2007, cùng ngụ tỉnh An Giang) đang bơm hút cát. Tất cả các đối tượng chưa xuất trình được giấy phép khai thác nên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiến hành xử lý.

Tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép -0
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động khai thác trái phép cát sông diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm “nửa đêm về sáng” sử dụng sà lan có tải trọng lớn để bơm hút, khai thác cát trái phép. Trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã An Nhơn (huyện Châu Thành), Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an huyện Châu Thành vừa bắt quả tang 2 vụ, 4 đối tượng khai thác cát sông trái phép, tạm giữ 2 sà lan có tải trọng 149 tấn và 190 tấn, 2 máy bơm nước, 2 đầu ống hút cát bằng kim loại và 80m3 cát trên các phương tiện. Các đối tượng khai nhận được người khác thuê bơm hút cát từ lòng sông lên phương tiện. “Tình trạng khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, gây sạt lở ao cá nên người dân rất bức xúc”, một người dân ở xã An Nhơn nói.

Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến sông Tiền và một số nhánh sông tiếp giáp. Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các bến bãi, vựa cát ven sông, phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát không phép, các đối tượng có tiền án, tiền sự về khai thác cát, đất mặt.

Rạng sáng 14/9, trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã An Phong (huyện Thanh Bình), Phòng Cảnh sát giao thông bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng phương tiện ghe gỗ có trọng tải khoảng 60 tấn thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng còn có hành vi chống đối. Khoảng một giờ sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện ghe gỗ có trọng tải 25 tấn đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã Tân Bình. Các đối tượng đã điều khiển phương tiện vào bờ và bỏ chạy.

Thượng tá Lê Hoàng Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: “Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, nơi địa bàn giáp ranh, sử dụng phương tiện nhỏ, có công suất máy bơm hút lớn để bơm cát nhanh rồi bỏ chạy hoặc là phân công người hoặc thuê các người làm nghề giăng câu, giăng lưới ở sông để theo dõi, giám sát lực lượng chức năng”. Từ đầu năm đến nay, Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang 19 vụ, 26 đối tượng khai thác cát sông trái phép, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ, 13 đối tượng và đang củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại. UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật các hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân và việc vận chuyển cát trên sông, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát và hoạt động khai thác, nạo vét thông luồng…

Tại Tiền Giang, lực lượng Công an toàn tỉnh đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, đặc biệt là cát lòng sông và mở nhiều đợt kiểm tra, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát. Theo đánh giá của UBND tỉnh Tiền Giang, bước đầu đã ngăn chặn cơ bản tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 79 vụ/125 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản (chủ yếu là hành vi khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ). Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 39 vụ/63 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 5,8 tỷ đồng, tịch thu 3 phương tiện thủy nội địa, 3 máy hút cát. Còn 40 vụ/62 đối tượng đang lập hồ sơ xử lý.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã phát hiện 6 vụ, 14 đối tượng vi phạm về hoạt động khai thác cát trái phép.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.