Mạo danh cơ quan, doanh nghiệp giả đặt hàng, đặt tiệc để lừa

Chủ Nhật, 24/09/2023, 19:44

Ngày 24/9, Công an TP Hội An (Quảng Nam) thông tin, người dân cần phải cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố để đặt hàng sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào sáng 24/9, anh Nguyễn V.H ( trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã đến Công an TP Hội An báo cáo về việc anh bị đối tượng lạ mặt lừa đảo qua mạng xã hội.

Đối tượng này đã gọi điện cho anh H tự xưng danh là Hằng, cán bộ của Cơ quan X tại TP  Hội An liên hệ để đặt hàng làm nội thất cho phòng khách của cơ quan. Sau đó, đối tượng này gọi lại nói rằng có “sếp” ở Cục vào ở 10 phòng cần 10 cái nệm HG gấp nên nhờ anh H liên hệ hỏi giá trước.

Mạo xưng cơ quan, doanh nghiệp giả đặt hàng, đặt tiệc để lừa chiếm đoạt tài sản -1
Đối tượng lừa đảo tự xưng danh là người của đơn vị A, B, C đặt mua hàng với số lượng lớn, lừa các nạn nhân "ứng tiền" mua trước rồi chiếm đoạt. 

Đối tượng còn chủ động cho anh H số điện thoại, địa chỉ nơi bán nệm để anh H liên hệ, đứng tên mua giúp, đối tượng sẽ chuyển khoản sau. Với tinh thần cảnh giác, anh H đã điện thoại đến Cơ quan X để xác minh thông tin, được biết cơ quan X không có cán bộ nào tên Hằng, cơ quan X không liên hệ đặt hàng.

Một hình thức lừa đảo tương tự cũng xảy ra tại TP Hội An,  trong tháng 9/2023, trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả làm khách hàng gọi điện cho nhà hàng, dịch vụ nấu ăn để đặt tiệc sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn gọi điện đến nhà hàng, cơ sở dịch vụ nấu ăn để đặt tiệc. Sau khi hai bên thống nhất nội dung đặt tiệc, đối tượng chỉ định cần một loại rượu vang dùng cho buổi tiệc (loại rượu này nhà hàng không có).

Mạo xưng cơ quan, doanh nghiệp giả đặt hàng, đặt tiệc để lừa chiếm đoạt tài sản -0
Thời gian gần đây, nhiều cuộc điện thoại "đặt tiệc" đến các nhà hàng, quán ăn tại TP Hội An với mục đích lừa đảo. 

Sau đó, các đối tượng cho nhà hàng một số điện thoại nơi bán rượu vang theo yêu cầu. Khi nhà hàng liên hệ theo số điện thoại mà đối tượng cung cấp để đặt rượu vang, thì bên cửa hàng báo có số lượng rượu vang mà nhà hàng cần và yêu cầu chuyển khoản tiền trước. Đối tượng lừa đảo làm hình ảnh lệnh giả đã chuyển tiền cho nhà hàng nhưng thực chất là không có.

Để nhà hàng rơi vào trạng thái tâm lý bị dồn ép, các đối tượng đặt tiệc gọi điện liên tục hối thúc nhà hàng đặt rượu để kịp tiếp khách hàng quan trọng. Sau khi nhà hàng chuyển tiền đặt rượu thì các đối tượng cắt liên lạc. Có trường hợp, đối tượng còn nhờ mua sâm để làm quà biếu và cũng giới thiệu số điện thoại bên cung cấp sâm để liên lạc.

Công an TP Hội An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Để tránh những hành vi lừa đảo trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là các cơ sở kinh doanh ăn uống và nhà hàng...

Hoài Thu
.
.