Bình Dương kiểm soát tốt dịch bệnh nhờ quyết liệt và kịp thời

Thứ Hai, 06/12/2021, 10:59

Bày tỏ lòng tri ân với các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp lớn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, ngành, địa phương, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh nhìn nhận thẳng thắn, phân tích kỹ lưỡng, thấu đáo, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống dịch để định hướng, đề ra những giải pháp căn cơ, phù hợp với thực tế…

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bày tỏ lòng tri ân với các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp lớn cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, các ngành, các địa phương, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh cần nhìn nhận thẳng thắn, phân tích kỹ lưỡng, thấu đáo, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống dịch của từng đơn vị, địa phương trong thời gian qua để định hướng và đề ra những giải pháp căn cơ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị…

Bình Dương kiểm soát tốt dịch bệnh nhờ quyết liệt và kịp thời -0
Hội nghị xúc tiến thương mại ở Bình Dương sau đại dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, trong đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ", trung tâm phục vụ, chủ thể phòng, chống dịch. Đồng thời triển khai biện pháp bao vây thu hẹp "vùng đỏ"; mở rộng, bảo vệ "vùng xanh", kiểm soát và ngăn chặn nguồn lây, chuỗi lây nhiễm mới…

Đến đầu tháng 12/2021, hầu hết các ổ dịch trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Chỉ tính riêng trong 2 tuần cuối tháng 11 (từ ngày 16/11/2021 - 30/11/2021) số ca mắc mới giảm 45,8%; ca mắc phát hiện trong cộng đồng giảm 39,3% và giảm 44% ca tử vong so với mốc thời gian 1 tháng trước.

Với tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", các địa phương đã nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại trạng thái “bình thường mới”. Đến nay, Bình Dương có 9.638/12.894 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, đạt 74,7%, với tổng số lao động 872.000/1.068.000, đạt 81,6% lao động.

Về công tác an sinh xã hội, tính đến nay, Bình Dương đã chi hỗ trợ cho 3.834.960 lượt người, với số tiền 2.646.075 tỷ đồng. Có hơn 14.000 đơn vị với trên 1 triệu lượt lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra còn có 278.000 lao động, 9.776 đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ trên 651 tỷ.

Bình Dương kiểm soát tốt dịch bệnh nhờ quyết liệt và kịp thời -0
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ở Bình Dương.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, Bình Dương đã đi đúng hướng để kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời tỉnh cũng đã mở cửa đúng thời điểm, đúng lúc, khi tỷ lệ vaccine bao phủ trong cộng đồng được phát huy tối đa. Trong thời gian tới Bình Dương cần có chính sách, kế hoạch tiêm vaccine trong giai đoạn mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời củng cố, cải tổ y tế cơ sở về cơ sở vật chất, thuốc, ô xy, đào tạo nhân lực, có chế độ chính sách thu hút y, bác sĩ giỏi có khả năng điều trị bệnh nhân nặng…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn các ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát trở lại nhất là với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Để tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch, Bình Dương cần xây dựng 7 giải pháp trọng tâm, trong đó vai trò hệ thống y tế là trụ cột.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở đi vào hoạt động thực chất, có hiệu quả; tăng cường khả năng thu dung, điều trị, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế, điều trị trên địa bàn; thường xuyên cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn để điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. Triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể để giảm số ca tử vong do COVID-19.

Mỗi đơn vị cấp huyện nghiên cứu, đầu tư xây dựng ít nhất một cơ sở thu dung, điều trị F0 với quy mô phù hợp theo mô hình tháp 3 tầng (ngoài các Trung tâm y tế hiện có). Nâng cao hiệu quả công tác điều trị của Khu điều trị ICU cho bệnh nhân COVID-19 nặng để giảm thiểu tử vong. Trạm y tế truyền thống và Trạm y tế lưu động phải có giường lưu bệnh; chủ động đảm bảo các loại vật tư, trang thiết bị, thuốc điều trị, oxy y tế… và các điều kiện cần thiết khác để ứng phó với các cấp độ dịch, đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị.

Theo kế hoach, trong năm 2022, Bình Dương sẽ thành lập Trung tâm cấp cứu ngoại viện theo Đề án Thành phố thông minh để hỗ trợ cho y tế tuyến cơ sở. Sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhân lực y tế để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Về tiêm vaccine, đảm bảo lịch trình cho người dân được tiêm đủ 2 mũi theo kế hoạch; xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ em theo các độ tuổi quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Các giải pháp phòng, chống dịch cần dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở.

Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội. Lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng Quân đội, Công an,... nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội.

Nhân hội nghị sơ kết này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và ông Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4. Ngoài ra còn có 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 96 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

B.Dương
.
.