Tàu vũ trụ SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ của NASA

Thứ Năm, 02/03/2023, 18:46

SpaceX ngày 2/3 phóng một tàu vũ trụ lên không gian, đưa 4 phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế cho NASA.

Tên lửa SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ của NASA  -0
Tàu vũ trụ được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ngày 2/3. Ảnh AP. 

Tên lửa Falcon mang theo tàu vũ trụ được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, trước sự chứng kiến của 80 “khán giả” từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trong các phi hành gia, có Sultan al-Neyadi – người hiếm hoi của UAE bay vào vũ trụ - thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng của mình ngoài không gian. 

Cách đó nửa vòng trái đất, tại Dubai và nhiều nơi khác trên khắp UAE, các trường học và văn phòng đã phát sóng trực tiếp buổi phóng tên lửa.

Cùng tham gia trong chuyến hành trình vào vũ trụ này có Stephen Bowen, một thủy thủ tàu ngầm Hải quân đã nghỉ hưu, người đã thực hiện ba chuyến bay tàu con thoi; Warren “Woody” Hoburg, cựu nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts và là người mới lần đầu bay vào không gian và Andrei Fedyaev, người từng công tác trong Lực lượng Không quân Nga.

Tàu vũ trụ được lên kế hoạch phóng hồi đầu tuần, tuy nhiên, do bộ lọc trong hệ thống đánh lửa động cơ bị tắc, vụ phóng phải chuyển sang ngày 2/3.

Những phi hành gia mới này sẽ đến trạm vũ trụ để thay thế một phi hành đoàn Mỹ-Nga-Nhật đã thực hiện nhiệm vụ tại đây kể từ tháng 10/2022.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.