Tuổi trẻ Công an Quảng Nam với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng

Thứ Bảy, 04/12/2021, 09:26

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn hướng về cộng đồng. Qua đó càng tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam và lực lượng CAND nói chung trong lòng nhân dân.

Đại úy Lê Văn Thắng, Bí thư ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua đã hướng dẫn, chỉ đạo ĐTN Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn, xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, trọng tâm như Chương trình phát triển thanh niên CAND, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; phong trào thi đua “Sổ vàng lập công - Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

Từ đó, các Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xung kích triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử”; Chi đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thực hiện công trình thanh niên “Cổng trường an toàn giao thông” tại 13 điểm trường học dọc tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh; Đoàn cơ sở Trại Tạm giam thực hiện công trình “Vườn lan Thanh niên”…

Triển khai thực hiện công trình thanh niên “Mái nhà bình yên”, ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ lợp mới 80 mái tôn cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau thiên tai, bão lũ năm 2020 tại các huyện Nam và Bắc Trà My, Nông Sơn, Duy Xuyên, Phước Sơn, Đông Giang và thị xã Điện Bàn. Ngoài ra, ĐTN Công an tỉnh còn ra quân hỗ trợ, sửa chữa, xây mới 7 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại các địa phương: Duy Xuyên, Tam Kỳ, Đại Lộc, Đông Giang.

Trong số các hộ gia đình được ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ chương trình “Mái nhà bình yên” có hộ bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1952, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc). Bà Toàn là hộ nghèo, gia đình neo đơn, thường xuyên bị đau ốm, nguồn thu nhập chính là làm thuê làm mướn cho người dân trong khu vực. Ngôi nhà 3 gian rộng 50m2 của bà Toàn sau hàng chục năm sử dụng đã xuống cấp, nguy cơ sập đổ trong mùa mưa bão. Nhờ sự hỗ trợ của ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam cùng với đóng góp của người thân, sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới khang trang có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng của bà Toàn đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 7/2021, đã giúp bà Toàn có được nơi ở mới đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

  Cũng theo Đại úy Lê Văn Thắng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ĐTN Công an tỉnh đã vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch như phát động nhắn tin ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19; tiêu thụ nông sản cho nhân dân Quảng Nam và hỗ trợ 15 tấn nông sản cho nhân dân TP Đà Nẵng; tặng 2.000 găng tay y tế cho ĐTN Công an TP Đà Nẵng. ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam thường xuyên tổ chức thăm, tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế và tổ chức bữa ăn “Ấm tình đồng đội” cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; thăm, tặng quà, hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh… với tổng kinh phí tổ chức hơn 1,2 tỷ đồng.

Với nhiều thành tích đạt được, ngày 25/11/2021, ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục được Tỉnh đoàn Quảng Nam đánh giá, xếp loại là đơn vị “xuất sắc tiêu biểu” dẫn đầu Cụm thi đua trực thuộc năm 2021. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam đạt được danh hiệu này. “Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động phong trào đoàn của Công an tỉnh. Tuy nhiên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, bám sát Nghị quyết công tác của Đảng ủy Công an tỉnh và Đoàn cấp trên, Ban Thường vụ ĐTN Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động đem lại hiệu quả cao, có sức lan tỏa và ý nghĩa thiết thực.

Kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh; sự hỗ trợ, hướng dẫn của Đoàn cấp trên và sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cũng như các tổ chức đoàn bạn trong và ngoài lực lượng. Đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể Ban Chấp hành các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an các đơn vị, địa phương”, Đại úy Lê Văn Thắng bày tỏ.

Ngọc Thi
.
.