Thêm "tai, mắt" giữ bình yên làng quê

Thứ Bảy, 18/06/2022, 09:53

Nằm trong mô hình “5 tự quản”  về ANTT, các “mắt thần” camera đã đem lại hiệu quả, giúp Công an xã, chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra đối tượng phạm tội, giữ bình yên thôn xóm, bản làng, góp phần bảo đảm ANTT, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

1. Qúa trình triển khai xây dựng mô hình “5 tự quản”, Công an các huyện, thành phố đã nghiên cứu tham mưu cho UBND các xã, phường, thị trấn lắp đặt hệ thống camrera giám sát an ninh tại một số địa điểm công cộng phục vụ công tác đảm bảo ANTT. Việc lắp đặt “mắt thần” tự quản này đã được áp dụng tại nhiều địa phương. Trong đó, điển hình tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúng tôi về xã Triệu Đề những ngày đầu tháng 6, thời tiết buổi trưa oi bức, nắng nóng nhưng tại trụ sở UBND xã, Công an xã vẫn đang tất bật giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận đơn trình báo của người dân. Lúc này, chị Lưu Thị Nga (SN 1991), ở thôn Kim Sơn  (xã Triệu Đề), chủ cửa hàng điện thoại nơi cách đây hơn 1 tháng vừa xảy ra vụ cướp tài sản cũng có mặt ở trụ sở Công an xã để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Chị Lưu Thị Nga kể lại: Bán hàng nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ có ngày chị bị đối tượng kề dao vào cổ để đe dọa cướp tiền. Cũng may nhờ có camera chị lắp ở nhà, cũng như các “mắt thần” khác được lắp dọc các tuyến đường trong thôn mà cơ quan Công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm, giúp gia đình lấy lại tài sản, cũng như yên tâm kinh doanh.

Trang 20-21 - Thêm
Công an xã Triệu Đề  (tỉnh Vĩnh Phúc) trích xuất “mắt thần” camera của một công ty đóng trên địa bàn xã phục vụ công tác đảm bảo ANTT.

Thượng úy Tạ Hữu Nam, Phó Công an xã Triệu Đề kể lại, khoảng 9h15’ ngày 15/4, Công an xã nhận được đơn trình báo của chị Lưu Thị Nga, chủ cửa hàng mua bán điện thoại Hùng Nga về việc, vào 21h10’ cùng ngày, chị Nga đang làm việc tại cửa hàng thì có 1 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, mặc áo khoác dài tay chạy từ bên ngoài vào. Sau đó, đối tượng lấy dao kề vào cổ chị Nga yêu cầu chị này không được kêu và đưa hết số tiền hiện có cho đối tượng. Không để nạn nhân lấy tiền, đối tượng tự mở ngăn kéo, lấy đi số tiền mà theo nạn nhân cung cấp là 48 triệu đồng. Cướp được tài sản, đối tượng bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an xã đã khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, báo cáo vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch phối hợp điều tra, xác minh. Do sự việc xảy ra vào buổi tối, ít người biết nên tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện phối hợp với Công an xã Triệu Đề rà soát  hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã.

Tiến hành xem xét hàng chục “mắt thần” tự quản được lắp khắp tuyến đường trong xã và nhà dân, tổ công tác phát hiện một tình tiết quan trọng; đối tượng phải là người ở xã mới thông thạo các tuyến đường đi lại, tránh đi vào ngõ cụt. Ngoài ra, một “mắt thần” đã ghi lại hình ảnh đối tượng vừa điều khiển xe máy, vừa cởi áo vứt lên bờ rào của trường cấp 2 của xã (cách hiện trường gây án khoảng 700m). Từ những hình ảnh trích xuất từ “mắt thần” camera, tổ công tác đã triệu tập khoảng 20 đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã đến trụ sở Công an để xác minh…

Khoảng 14h ngày 16/4, xác định đối tượng tình nghi thực hiện vụ cướp trên là Triệu Văn Thắng (SN 1998), trú tại thôn Đạo Nội (xã Triệu Đề), tổ công tác đến nhà của Thắng khám xét. Qua đó, phát hiện đôi giày, quần áo… giống với hình ảnh “mắt thần” ghi lại ở hiện trường và trên đường đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, thời điểm đó, đối tượng không có ở nhà, mà đang làm công nhân ở khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Công an huyện Lập Thạch đã cử 1 tổ công tác đến nơi đối tượng làm việc. Tại cơ quan Công an, Thắng viện nhiều lý do không nhận tội, nhưng khi xem hình ảnh “mắt thần” camera cùng nhiều tài liệu liên quan trùng khớp, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại úy Nguyễn Văn An, Trưởng Công an xã Triệu Đề (là một trong 63 Trưởng Công an xã vừa được Chủ tịch nước tuyên dương và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an) cho biết, những năm qua, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn xã Triệu Đề đã thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình  hay và sáng tạo. Đặc biệt với ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm, Công an xã đã tham mưu UBND xã triển khai lắp đặt camera giám sát ANTT với nguồn kinh phí từ địa phương và nguồn xã hội hóa; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt camera mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Đến nay, trên địa bàn toàn xã có 2.457 hộ dân đã lắp đặt được 1.848 camera an ninh, xã hội hóa với hơn 66 camera được “phủ kín” ở các cơ quan, công ty trên địa bàn, hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh,  tuyến đường vào các thôn và nút giao thông trục đường của xã.

Trang 20-21 - Thêm
Trung tá Hán Trung Dũng (thứ 3 từ trái sang), Trưởng Công an xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) họp triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cũng theo Trưởng Công an xã Triệu Đề, sau khi camera giám sát được đưa vào hoạt động, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại địa bàn giảm nhiều so với trước, tình hình ANTT ổn định hơn. Hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn xã, từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Đơn cử, giúp cơ quan Công an phát hiện, làm rõ 1 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xã, 1 vụ cướp tại địa bàn xã Đồng Ích (khi đối tượng đi qua địa bàn xã Triệu Đề được “mắt thần” camera ghi lại, giúp các đơn vị khác truy vết, bắt giữ đối tượng); vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ va chạm giao thông; 2 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ tàng trữ pháo nổ…

Ông Nguyễn Hồng Lực, Bí thư xã Triệu Đề cho hay: “Việc lắp  camera tự quản được người dân trong xã đồng tình, ủng hộ. Người dân trên địa bàn xã cảm thấy an tâm khi đi đâu cũng có camrera “giám sát” đảm bảo an ninh. Chúng tôi cùng với Công an xã luôn bám sát địa bàn, thường xuyên tuyên truyền tác dụng của việc ứng dụng công nghệ vào công tác đảm bảo ANTT. Từ đó làm thay đổi nhận thức, người dân nhiệt tình tham gia đóng góp, xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT”.

2. Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tiếp giáp với các xã Tiến Bộ, Phú Thịnh, Công Đa (huyện Yên Sơn), phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) và có 3 tuyến quốc lộ đi qua trên địa bàn xã (đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 2C, quốc lộ 37). Do đó, trước đây, tình hình an ninh trên địa bàn xã Thái Bình vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, riêng trong năm 2020, trên địa bàn xã xảy ra 21 vụ việc về trật tự, an toàn xã hội… Trước vấn đề này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch, xây dựng xã Thái Bình là điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021…  Sau 1 năm triển khai thực hiện, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định, được Công an tỉnh đánh giá là điểm sáng của tỉnh về ANTT… Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn giảm mạnh, từ tháng 6/2021 (từ khi triển khai kế hoạch) trên địa bàn xã chỉ xảy ra 4 vụ việc về trật tự an toàn xã hội, giảm 17 vụ (giảm 81%) so với năm 2020. Đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc về ANTT.

Góp phần vào thành công đó, theo Trung tá Hán Trung Dũng, Trưởng Công an xã Thái Bình, đó là việc Công an xã tham mưu với UBND xã xây dựng mô hình “Camera an ninh”, đã tổ chức lắp đặt đưa vào hoạt động 11 “mắt thần” an ninh giai đoạn 1, bổ sung 26 camera trong giai đoạn 2. Từ đó, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Đơn cử, qua theo dõi trên hệ thống camera giao thông và tin báo của quần chúng nhân dân về việc có  nhóm thanh niên tụ tập đông người và có hành vi điều khiển xe môtô chạy bốc đầu tại khu vực đầu cầu Bình Ca thuộc thôn 4, xã Thái Bình, Công an xã Thái Bình đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Thành Giang (SN 2007), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Công an xã đã yêu cầu đối tượng trên về trụ sở Công an xã để làm việc…

Mới đây, Công an xã Thái Bình đã được Bộ Công an đánh giá là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, học tập. Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng xã Thái Bình trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới.

Minh Hiền
.
.