Tập huấn kỹ năng điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên và nhạy cảm giới

Thứ Hai, 20/02/2023, 14:13

Ngày 20/2, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên và nhạy cảm giới cho CBCS Công an 5 tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang và Hải Phòng.

Tập huấn kỹ năng điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên và nhạy cảm giới -0
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 20/2 đến 23/2/2023), 40 CBCS tham gia thực hiện công tác điều tra, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm và các vụ án liên quan đến người chưa thành niên được giảng viên là lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và một số bộ, ngành có liên quan truyền đạt những quy định của pháp luật về tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc đối với người chưa thành niên và nhạy cảm giới; thực trạng, tình hình, các kỹ năng cần thiết để ghi lời khai, lập hồ sơ, điều tra các vụ án liên quan đến người chưa thành niên và nhạy cảm giới ... được thực hành, trao đổi kiến thức liên quan đến kỹ năng điều tra thân thiện, cách giải quyết một số tình huống, vụ án cụ thể trong thực tế và cả trên không gian mạng…

Tập huấn kỹ năng điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên và nhạy cảm giới -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, giúp CBCS nâng cao trình độ, nhận thức, áp dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có liên quan đến người chưa thành niên và nhạy cảm giới tại địa phương bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực tế yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra.

Đỗ Hùng
.
.