Tăng cường giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới Việt – Lào

Thứ Hai, 16/01/2023, 05:50

Trước tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại ở các khu vực biên giới, cửa khẩu ngày càng gia tăng phức tạp, Công an huyện vùng cao, biên giới Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đẩy mạnh công tác đấu tranh, sử dụng  linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc...

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, do địa bàn rộng, địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở đây là hết sức khó khăn. Đặc biệt, tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại; trộm, cướp hoạt động rất tinh vi và manh động khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư, nhất là ban đêm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến tình hình ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác trinh sát nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng khác để phá án, bắt giữ tội phạm. Trong gần 2 tháng qua, Công an Hướng Hóa cùng các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ với 19 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 85.396 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 2kg ma túy đá dạng ketamin…

Điển hình, vào lúc 16h30 ngày 15/12/2022, tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Công an huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị; Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Quảng Trị, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Lê Bá Hà (SN 1989, trú thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, Hướng Hóa), Lê Ngọc Huy (tên thường gọi Bi, SN 1996, trú thôn Nại Cửu, xã Tân Thành) đang có hành vi tàng trữ trái phép 54.400 viên MTTH. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xác định ma túy ngày càng xâm nhập, lan rộng phức tạp trên địa bàn, chỉ riêng 2 tháng qua, Công an Hướng Hóa đã phối hợp chính quyền các xã, thị trấn tổ chức gần 100 buổi họp dân, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đáng mừng, số lượng người tham gia qua mỗi đợt đều tăng.

Theo đó, đã phối hợp làm rõ, đưa được 21 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, tiến hành gọi hỏi, răn đe 74 đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy, Luật Giao thông đường bộ tại các trường học; có khoảng 3.500 học sinh và giáo viên tham gia...

Trước tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu diễn biến gia tăng, phức tạp vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an huyện Hướng Hóa đã tăng cường lực lượng về địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực trọng điểm như thị trấn Lao Bảo, địa bàn xã Tân Thành, Tân Long, tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây Khe Sanh đi Quảng Bình), tuyến đường Lìa qua 7 xã nằm dọc theo sông biên giới Sê Pôn, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật nói trên.

Kết quả, tháng 12/2022 và những ngày đầu năm 2023, các lực lượng của đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 7 đối vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 170 hộp pháo (306kg).

Điển hình, vào lúc 3h30 ngày 13/12/2022, tại Km48 + 820 trên quốc lộ 9 qua địa phận thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, Công an Hướng Hóa phát hiện, bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Viết Thái (SN 1983, trú  thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, Hướng Hoá), Hoàng Thị Oanh (SN 1983, trú khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai) về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 72 hộp pháo (136,8kg).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Viết Thái và Hoàng Thị Oanh, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, trong thời gian này, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện, bắt 11 vụ với 11 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ tang vật 120 chai rượu Chivas, 1.600 chai bia Heniken, 15.050 kg đường kính không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng trị giá hàng hóa 315.650.000 đồng.

Thời điểm giáp Tết cổ truyền, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát TTATGT, qua gần 1 tháng nay đã phát hiện 74 trường hợp lái xe ôtô, môtô vi phạm Luật giao thông đường bộ, xử phạt tiền hơn 79 triệu đồng, tước 13 GPLX…

Trước các thành tích đạt được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Huyện ủy và UBND huyện Hướng Hóa đã 3 lần tổ chức biểu dương, khen thưởng "nóng" Công an Hướng Hóa trong thời gian 2 tháng nay. 

Thanh Bình
.
.