Phát huy vai trò cấp ủy trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 05/05/2023, 08:46

Sau 4 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Công an Tiền Giang đã bám sát 6 nội dung, yêu cầu của Ban Bí thư đề ra và 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Công an tỉnh Tiền Giang đa dạng các hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin và họp tổ nhân dân tự quản. Hơn 30.000 lượt tin, bài, 191 chuyên mục An ninh Tiền Giang, phát hành hơn 15.000 cuốn thông tin thời sự ANTT hàng tháng, phát huy hiệu quả 184 trang Zalo Công an tỉnh đang quản lý, biên soạn và phát hành trên 150.000 tờ bướm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác các loại tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Phát huy vai trò cấp ủy trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc -0
Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trên tuyến biển ở Tiền Giang.

Người dân cung cấp hơn 3.700 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an lập hồ sơ, xử lý trên 3.400 đối tượng vi phạm pháp luật. Tỉnh Tiền Giang hiện có 37 mô hình phòng, chống tội phạm đang được duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả như: xây dựng và nhân rộng hơn 2.000 cổng rào phòng, chống tội phạm; hơn 2.200 camera an ninh, trên 1.500 tuyến đường ánh sáng phòng, chống tội phạm, 13 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: “Mô hình xã điển hình về phong trào TDBVANTQ và phường, thị trấn điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”, “Khu nhà trọ công nhân tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường ánh sáng phòng, chống tội phạm”, mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho”… Hiệu quả từ các mô hình giúp lực lượng Công an phát hiện, làm rõ 25 vụ trộm cắp tài sản, giúp đỡ 610 thanh thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng…

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trât tự, xây dựng lực lượng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở các vụ việc về an ninh trật tự, bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Lực lượng Công an và Quân đội tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019-NĐ ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp tuyên truyền và trao đổi tình hình liên quan, tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 47.000 cuộc, với hơn 220.000 lượt đồng chí tham gia; phát hiện, xử lý trên 1.500 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, 44 vụ trộm cắp tài sản, 63 đối tượng có hành vi đánh nhau, giải tán hơn 7.300 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.

Công an các cấp phối hợp tốt công tác quản lý, giáo dục hàng ngàn đối tượng trong diện quản lý. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 1.036 Tổ hòa giải, với hơn 6.700 hòa giải viên. Các Tổ hòa giải tiếp nhận và đưa ra hòa giải hơn 2.800 vụ, hòa giải thành hơn 2.500 vụ, đạt tỷ lệ hơn 88%. Phối hợp các ngành đưa hơn 1.100 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 346 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ cho biết: Đến nay, toàn tỉnh xây dựng, củng cố 12.426 Tổ nhân dân tự quản, 927 Đội Dân phòng, 30 Đội Công nhân xung kích về ANTT, 30 Ban bảo vệ dân phố, 170 Tổ bảo vệ dân phố… Hiện tại, 170/172 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 669/760 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; chuyển hóa 52/52 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; xây dựng và ra mắt 137/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 40/142 xã đạt chuẩn nâng cao, 2 xã đạt chuẩn kiểm mẫu; 3/8 huyện ra mắt huyện nông thôn mới; 3/3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

“Từ các mô hình và kinh nghiệm của các địa phương cho thấy sự cần thiết tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với phong trào TDBVANTQ. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào. Công an các đơn vị, địa phương quyết tâm tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về an ninh trât tự, gắn phong trào TDBVANTQ với phong trào khác ở địa phương”, Thượng tá Nguyễn Quang Sang nói.

Đặng Thanh
.
.