Nỗ lực giúp người mãn án tù tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Sáu, 07/10/2022, 07:26

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều chương trình, giải pháp để giúp đỡ người mãn án tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Mới đây, Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) cùng các cơ quan liên quan tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong những năm qua, Sở cùng với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người cho người chấp hành xong án phạt tù. Hoạt động này đã nâng cao vai trò nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng. Đặc biệt, nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động chấp hành xong án phạt tù nói riêng đã được các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành, góp phần quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

308436680_626205012394371_8499387157608558925_n.jpg -0
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp phạm nhân hướng nghiệp, tìm việc làm khi mãn án tù.

Tuy nhiên, theo ông Phước, hiện việc tiếp cận của người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, các nguồn vốn vay và được thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm vẫn đang còn hạn chế. Qua khảo sát, có nhiều phạm nhân có nhu cầu học nghề, vay vốn nhưng chưa được tiếp xúc với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phạm nhân không biết lựa chọn ngành nghề gì phù hợp với bản thân sau ngày được mãn án tù. Trước thực tế này, vào chiều 5/10/2022, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho 39 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tại buổi tư vấn, đại diện các Phòng thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế; Trường Cao đẳng Giao thông Huế; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc, giúp các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù có cơ hội được tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, vị trí việc làm và các chính sách vay vốn giải quyết việc làm.

Phạm nhân Nguyễn V.A. (SN 1992) thi hành án 3 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sắp được mãn án tù cho biết, do không có việc làm ổn định, lại hay tụ tập với bạn bè ăn chơi lêu lổng nên A. thường xuyên phải xin tiền bố mẹ. Đến khi bố mẹ không cho tiền thì A. lấy xe máy của bố mẹ và nhiều vật dụng trong nhà mang cầm cố tài sản.

Sau khi vào tù, được các cán bộ Công an tuyên truyền, cảm hóa, A. đã thay đổi nhận thức và mong muốn ra tù có được một công việc ổn định để có thể tự lập lo cho cuộc sống. Qua buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp này, A. quyết định sẽ chọn học nghề công nghệ ôtô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế sau khi ra tù…

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngoài tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, thời gian qua Trại tạm giam Công an tỉnh và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình giúp người mãn án tù tái hòa nhập cộng đồng, như “giúp đỡ tù tha về hoàn lương”, “Tổ xích lô, xe thồ tự quản”, “câu lạc bộ người hoàn lương”, “câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”…

Với những cách làm thiết thực, các mô hình này đã giúp đỡ rất nhiều người mãn án tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái vi phạm pháp luật, chí thú làm ăn và biết vươn lên trong cuộc sống. Và với sự giúp đỡ, cảm hóa của lực lượng Công an, những người hoàn lương đã thực sự trở thành những người có ích, có đóng góp đối với xã hội và trực tiếp tham gia giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi khác.

Anh Khoa
.
.